24/06/2021 12:28 GMT+7

Công bố phương thức tuyển sinh lớp 6 vào các trường "hot" ở quận 1, TP.HCM

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - UBND quận 1, TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 tại các trường THCS trên địa bàn quận.

Công bố phương thức tuyển sinh lớp 6 vào các trường hot ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 1.

Học sinh THCS ở quận 1 trong một hoạt động ngoại khóa - Ảnh: T.Y

Theo đó, tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường công lập ở quận 1 đều được phân tuyến vào lớp 6 công lập. 

Trong đó:  

Trường THCS Trần Văn Ơn sẽ nhận học sinh có hộ khẩu ở phường Đa Kao; học sinh có hộ khẩu tại khu phố 2 phường Bến Nghé đã học chương trình tiếng Anh tăng cường; học sinh đã hoàn thành chương trình tích hợp bậc tiểu học đồng thời có hộ khẩu tại quận 3, 9, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Hóc Môn, Tân Phú, Tân Bình; học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp từ Trường tiểu học Kết Đoàn.

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh không nhận học sinh theo phân tuyến mà tuyển sinh theo đề án trường tiên tiến. Các học sinh đạt 20 điểm môn toán, tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5, đảm bảo năng lực tiếng Anh để học chương trình tiếng Anh tăng cường hoặc tích hợp sẽ được dự tuyển. Nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển học sinh có hộ khẩu quận 1 và học sinh học tiểu học ở quận 1.

Trường THCS Nguyễn Du sẽ nhận học sinh có hộ khẩu tại phường Bến Thành, đạt 20 điểm môn toán, tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5.

Trường THCS Võ Trường Toản nhận học sinh có một trong những điều kiện sau: có hộ khẩu tại phường Bến Nghé; đã học tăng cường tiếng Anh có hộ khẩu tại khu phố 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phường Bến Nghé; khu phố 5, 6 phường Bến Thành; học sinh đã hoàn thành chương trình tích hợp bậc tiểu học, điểm kiểm tra học kỳ môn toán, tiếng Việt cuối học kỳ 2 lớp 5 đạt dưới 20 điểm, có hộ khẩu phường Bến Nghé và Bến Thành (quận 1); học sinh đã hoàn thành chương trình tích hợp bậc tiểu học có hộ khẩu quận 2, Bình Thạnh. Ngoài ra, trường còn mở lớp 6 tăng cường tiếng Nhật và lớp 6 tăng cường tiếng Đức (tuyển chọn từ số học sinh được nhận vào học lớp 6 năm học 2021-2022). 

Trường THCS Minh Đức sẽ nhận học sinh có hộ khẩu ở phường Bến Thành (điểm kiểm tra học kỳ môn toán, tiếng Việt cuối học kỳ 2 lớp 5 đạt dưới 20 điểm); học sinh có hộ khẩu tại khu phố 1, 3 phường Cầu Ông Lãnh, khu phố 4, 5, 6 phường Nguyễn Thái Bình. Trường Minh Đức sẽ nhận học sinh lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường ở khu phố 1, 2, 3, 4 phường Cô Giang và phường Bến Thành. 

Trường Minh Đức cũng sẽ nhận học sinh vào lớp 6 chương trình tích hợp đối với học sinh có hộ khẩu ở phường Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão và học sinh có hộ khẩu tại các quận: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và các tỉnh khác ngoài TP.HCM. 

Các trường mầm non, tiểu học ở quận 1, TP.HCM sẽ tuyển sinh như thế nào trong mùa dịch?

"Năm nay, các trường trên địa bàn quận 1 sẽ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các khâu và đối với cả học sinh diện trong tuyến và diện ngoài tuyến" - bà Lê Thị Bình - trưởng Phòng Giáo dục đào tạo quận 1, TP.HCM - cho biết.

Theo đó, kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non và tiểu học ở quận 1 năm học 2021-2022 như sau: Các trường mầm non sẽ nhận học sinh 5 tuổi theo phân tuyến. Trong đó, 3 trường mầm non: Bé Ngoan, Bến Thành, 30-4 sẽ thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập nên sẽ nhận học sinh trên toàn quận 1. 

Tương tự, các trường tiểu học ở quận 1 cũng sẽ tuyển sinh lớp 1 theo phân tuyến. Riêng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân và Nguyễn Thái Học sẽ không nhận học sinh theo phân tuyến mà ưu tiên nhận học sinh có hộ khẩu tại quận 1.

Kế hoạch phân tuyến vào các trường hot như sau: 

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng: nhận học sinh ở phường Đa Kao nhập hộ khẩu năm 2015 và tháng 1-2016.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: nhận học sinh có hộ khẩu ở khu phố 1,2,4 phường Bến Nghé (trừ cư dân Khu Vinhome Sài Gòn - Ba Son).

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo: nhận học sinh ở khu phố 1,2,3,4 phường Nguyễn Cư Trinh.

Trường tiểu học Hoà Bình: nhận học sinh ở khu phố 3,5,6,7,8 phường Bến Nghé

Trường tiểu học Lương Thế Vinh: nhận học sinh ở khu phố 1,2,4,5 (trừ tuyến đường Trần Đình Xu) phường Cô Giang. 

Theo Phòng Giáo dục đào tạo quận 1, năm nay quận có 9 trường tiểu học tuyển sinh lớp 1 tích hợp là: Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Kết Đoàn. 

Phòng cũng cho biết: các trường mầm non sẽ nhận đơn đăng ký xét tuyển tại Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục đào tạo (http://pgdquan1.hcm.edu.vn) từ ngày 1 đến 5-7-2021. 

Đối với bậc tiểu học: học sinh diện trong tuyến sẽ làm thủ tục nhập học trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục đào tạo từ ngày 6 đến 10-7-2021. Học sinh diện ngoài tuyến cũng đăng ký trực tuyến từ 10 đến 15-7. 

Theo Phòng Giáo dục - đào tạo quận 1, trường tiểu học sẽ chuyển hồ sơ cấp tiểu học của học sinh lên trường THCS theo phân tuyến. Nếu có nguyện vọng vào học tại các trường THCS không theo phân tuyến thì phụ huynh có thể đăng ký xét tuyển diện ngoài tuyến.

Điều kiện đăng ký dự tuyển diện ngoài tuyến: Học sinh phải đạt 20 điểm môn toán, tiếng Việt trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ lớp 5 mới được dự tuyển vào Trường THCS Nguyễn Du hoặc Huỳnh Khương Ninh và 19 điểm trở lên đối với các trường còn lại.

Phụ huynh sẽ đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 1-7 đến 5-7 trên Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục - đào tạo quận 1.

Kết quả xét tuyển lớp 6 sẽ được công bố vào ngày 15-7 trên Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục - đào tạo quận 1.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dời lịch thu hồ sơ tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dời lịch thu hồ sơ tuyển sinh lớp 6

TTO - Chiều 30-5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) thông báo dời lịch thu hồ sơ đăng ký khảo sát vào lớp 6 (dự kiến ban đầu là thực hiện từ 7h30 ngày 31-5).

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên