25/03/2019 15:53 GMT+7

Công bố kết quả bầu cử sơ bộ Thái bị lùi đi lùi tới

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tính đến 14h ngày 25-3, dù đã kiểm được tới 95% phiếu, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) vẫn hoãn công bố kết quả bầu cử sơ bộ, đồng thời thông báo đã phát hiện tin tặc tìm cách xâm nhập máy chủ của cơ quan này.

Công bố kết quả bầu cử sơ bộ Thái bị lùi đi lùi tới  - Ảnh 1.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đến trụ sở chính phủ ngày 25-3, một ngày sau bầu cử, trong bộ quân phục - Ảnh: REUTERS

Kết quả của cuộc tổng tuyển cử đang thu hút sự chú ý sát sao của cộng đồng quốc tế vì được xem là cuộc bỏ phiếu dân chủ đầu tiên ở Thái Lan kể từ cuộc binh biến năm 2014. 

Trong lúc kết quả bầu cử sơ bộ vẫn chưa có, mọi thứ vẫn rối rắm, hai đảng Palang Pracharat và Pheu Thai đã bắt đầu lên tiếng đòi thành lập chính phủ.

Việc EC hoãn công bố kết quả bầu cử diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều khiếu nại về lỗi trong công tác kiểm phiếu và nguy cơ xảy ra các trường hợp vi phạm quy định trong tiến trình bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu. 

Trước đó vào tối 24-3, cơ quan này thông báo sẽ dời thời gian công bố sang sáng nay 25-3.

Phát biểu trong cuộc họp báo lúc 14h ngày 25-3, chủ tịch EC, ông Ittiporn Boonprakong, cho biết đã phát hiện tin tặc tìm cách xâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban bầu cử, đồng thời xác nhận có tới 1,9 triệu phiếu bầu không hợp lệ trên cả nước, có nơi số phiếu không hợp lệ chiếm tới một nửa số phiếu của một tỉnh.

Ông Ittiporn thông báo 95% số phiếu đã được kiểm nhưng kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 29-3. Tuy nhiên EC sẽ cố gắng hoàn tất và công bố kết quả chính thức trước ngày 9-5, theo báo Bangkok Post.

Tối 24-3, Đảng Palang Pracharat thân quân đội Thái Lan đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu, bỏ phía sau Đảng Pheu Thai thân cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Đây là điều khiến giới phân tích bất ngờ bởi mọi dự đoán trước đó đều nói Pheu Thai sẽ đứng đầu.

Người Thái xôn xao về nghi vấn gian lận bầu cử Người Thái xôn xao về nghi vấn gian lận bầu cử

TTO - Hiện trên mạng xã hội Twitter tại Thái Lan, các chủ đề bằng tiếng Thái có nghĩa 'lừa dối bầu cử' hay 'việc phá rối của ủy ban bầu cử' đã trở thành những chủ đề nổi bật hàng đầu.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên