30/05/2019 13:40 GMT+7

Công an viên dùng dùi cui cao su đánh bé gái thiểu năng nhập viện

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Nghi cháu G. lấy 50.000 đồng của một người dân, công an viên ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh dùng dùi cui cao su đánh một bé gái thiểu năng trí tuệ thâm tím người, gãy răng phải nhập viện.

Công an viên dùng dùi cui cao su đánh bé gái thiểu năng nhập viện - Ảnh 1.

Nghi lấy 50.000 đồng, công an viên đánh cháu G. thâm tím người - Ảnh: TRẦN HUYỀN

Gần đây mạng xã hội đăng hình ảnh bé gái tên N.T.C.G. ở xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị một công an viên đánh bị tụ máu trong mắt, mông tím đen, gãy răng khiến dư luận bất bình.

Ông Nguyễn Xuân Lĩnh, chủ tịch xã Kỳ Xuân, thừa nhận việc cháu bé N.T.C.G. bị công an viên Nguyễn Song Thao đánh là có thật.

Hiện xã này đã yêu cầu ông Thao viết bản tường trình, đồng thời báo Công an huyện Kỳ Anh xử lý.

Ngoài ra, xã Kỳ Xuân cũng yêu cầu ông Thao phải có trách nhiệm chăm sóc cháu G. trong quá trình cháu điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Lĩnh, cháu G. năm nay 12 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, nghỉ học từ lớp 3. Cháu là người không bình thường, có biểu hiện hay ăn trộm vặt.

Sáng 27-5, bà Đặng Thị Huyền, ở xóm Trần Phú bị mất 50.000 đồng nghi cháu G. lấy trộm nên đã gọi cho ông Thao, công an viên xóm này đến.

Hỏi nhiều lần, cháu G. vẫn nói không lấy tiền của bà Huyền nhưng ông Thao đã dùng dùi cui cao su đánh cháu G. liên tiếp vào người khiến cháu bất tỉnh.

Sau đó người thân đưa cháu G. đến Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh điều trị trong tình trạng bị nhiều vết thâm tím trên cơ thể, gãy 1 chiếc răng và tinh thần hoảng loạn.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên