22/05/2008 16:59 GMT+7

Đắc Nông: em bé 9 tháng tuổi bị "bảo mẫu" đánh đập dã man

LÊ BÌNH
LÊ BÌNH

TTO - 14g ngày 21-5-2008, cháu Nguyễn Thị Thanh Hoài, 9 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Huyền Thương, trú tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông), phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm (bầm tím, da trầy xước) do bị đánh ở nhiều vị trí khác nhau như mặt, đầu, tay, chân, lưng.

WYePDMQp.jpgPhóng to
Cháu Nguyễn Thị Thanh Hoài đã bị "bảo mẫu" đánh bằng dây thắt lưng và dây điện

Người hành hạ dã man cháu Hoài là “bảo mẫu” Chu Thị Mỹ, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông). Bác sĩ Nguyễn Văn Thích, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông, cho biết đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm hành nghề y phải chứng kiến một trẻ em chưa đầy tuổi bị hành hạ dã man như vậy.

Chị Thương cho biết chị gửi cháu Hoài cho Chu Thị Mỹ trông hộ từ ngày 16-5-2008 với hình thức giữ cả ngày lẫn đêm. Hai bên thỏa thuận hằng tháng chị Thương sẽ trả công Chu Thị Mỹ 800.000 đồng và còn chu cấp thêm sữa, bột, cháo. Tuy nhiên đến ngày 21-5, chị Thương nhận được tin từ hàng xóm của Chu Thị Mỹ là cháu Hoài liên tục bị Mỹ ngược đãi, đánh đập dã man.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa đã triệu tập và tiến hành lấy lời khai đối tượng Chu Thị Mỹ. Tại đây, Chu Thị Mỹ thừa nhận đã dùng tay cấu véo và lấy dây thắt lưng và dây điện đánh cháu Hoài khi cháu quấy khóc vì nhớ mẹ.

Thấy rõ sự nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Nghĩa Thành đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an thị xã Gia Nghĩa. Trung tá Vi Đức Bảo - phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa - cho biết 22g30 ngày 21-5 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Thị Mỹ.

LÊ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên