23/06/2017 19:46 GMT+7

Công an TP.HCM đề nghị kỷ luật 82 cán bộ chiến sĩ

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Ban tư vấn kỷ luật Công an TP.HCM đã đề nghị xử lý kỷ luật 82 cán bộ, chiến sĩ ở cấp phòng và cấp công an huyện.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) trao đổi với ông Đặng Minh Đạt - Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy (phải) bên lề hội nghị
Ông Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) trao đổi với ông Đặng Minh Đạt - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy (phải) bên lề hội nghị - Ảnh: Ái Nhân

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TP.HCM cho biết như vậy tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 khối thành phố chiều 23-6.

Từ tháng 12-2016 đến nay, Ban tư vấn kỷ luật Công an TP xem xét 249 trường hợp cán bộ chiến sĩ sai phạm gồm 52 cán bộ, chiến sĩ (có 16 đảng viên) cấp phòng, 197 cán bộ, chiến sĩ (149 đảng viên) cấp quận, huyện. Qua xem xét, Ban tư vấn đề nghị xử lý kỷ luật 82 cán bộ, chiến sĩ.

Ủy ban kiểm tra đảng ủy Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH một thành viên cũng cho biết đã thi hành kỷ luật tập thể Đảng ủy và hai đảng viên đứng đầu do không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý.

Ông Đặng Văn Hồng - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy - cho biết qua 6 tháng, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật Đảng mức cảnh cáo đối với một trường hợp. 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp dưới thi hành kỷ luật 6 đảng viên (2 khiển trách, 1 cảnh cáo, 3 khai trừ). Cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 30 đảng viên.

Các vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm đạo đức của ngành; đi nước ngoài không báo và chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền; vi phạm chính sách dân số; vi phạm về quản lý tài chính; lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, đạo đức công vụ...

Về mặt làm được, ông Nguyễn Văn Hiếu - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy - cũng nhận định Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã triển khai chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với chỉ đạo của Trung ương và Đảng bộ TP.

Chủ động tham mưu thường vụ cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; giải quyết các vụ việc nổi cộm xảy ra tại địa phương; chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm, xem xét xử lý cán bộ vi phạm; chủ động đôn đốc giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh...

Dù vậy, theo ông Hiếu, số vụ việc và đối tượng kiểm tra giám sát năm nay vẫn tăng gấp đôi và phức tạp. Từ đầu năm 2017 đến nay có 61 đầu việc mới phát sinh, bên cạnh 21 đầu việc vẫn đang kiểm tra, giám sát.

"Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng đang giải quyết 20 trường hợp tố cáo và xem xét xử lý kỷ luật 6 vụ việc "dù quy mô vi phạm không phải là lớn, nhưng tính chất thì không nhỏ..." - ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng chỉ ra hai tồn tại chính trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT. Đó là một số cuộc kiểm tra, giám sát rồi kết luận còn mang tính hình thức. Thứ hai là kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý là khá nhiều, tỷ lệ phê bình rút kinh nghiệm còn cao, còn tâm lý nể nang.

Ông Hiếu đề nghị trong 6 tháng tới Ủy ban kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng ngay kế hoạch thực hiện chương trình công tác.

Đồng thời tiếp tục theo dõi sát việc kiểm điểm, khắc phục các vi phạm sau kiểm tra giám sát.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên