31/12/2021 19:50 GMT+7

Công an TP.HCM: Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong sẽ làm 'án điểm'

SƠN BÌNH - MINH HÒA
SƠN BÌNH - MINH HÒA

TTO - Chiều 31-12, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - phó giám đốc Công an TP.HCM - chủ trì tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2021 và một số công tác trọng tâm 2022.

Công an TP.HCM: Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong sẽ làm án điểm - Ảnh 1.

Đại diện Công an quận Bình Thạnh nói về vụ cháu gái 8 tuổi - Ảnh: SƠN BÌNH

Tham dự buổi gặp mặt, có đại diện lãnh đạo nhiều công an quận huyện, lãnh đạo nhiều phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM.

Trả lời phóng viên liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh đã khẩn trương điều tra xử lý.

Đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi hành hạ người khác, và bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra hành vi hành hạ, ngược đãi.

Đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm và đưa vụ này ra làm "án điểm".

Theo Công an TP.HCM, năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong bối cảnh đó, Công an TP thực hiện nghiêm chỉ đạo các cấp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá, khủng bố, phá hoại gây mất an ninh trật tự. Qua đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, ghi nhận xảy ra 3.971 vụ phạm tội, giảm 438 vụ so với năm 2020. Công an TP đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. 

Đồng thời triển khai có hiệu quả chiến dịch đấu tranh, trấn áp kéo giảm tội phạm trong những tháng cuối năm 2021. Hầu hết vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng gây án.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, đã phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch COVID-19, y tế, gây bất ổn thị trường...

Trong năm 2022, Công an TP.HCM dự báo tình hình trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng dịch COVID-19. Hoạt động của các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao... sẽ tác động không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội.

Vụ Vụ 'dì ghẻ' đánh bé gái 8 tuổi: Phó thủ tướng chỉ đạo 'không bỏ lọt tội phạm'

TTO - Ngày 30-12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, cụ thể với vụ cháu bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong.

SƠN BÌNH - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên