
Từ trái qua phải: Vân, Rực, Quang và Yến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 3-11, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đăng Rực (51 tuổi, ngụ phường Thới An) và Nguyễn Ngọc Vân (44 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao) điều tra về tội trộm cắp tài sản.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Lục Quang (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn), Châu Ngọc Yến (27 tuổi), Hà Phú Lợi (35 tuổi), Hà Khắc Vinh (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Qua công tác điều tra, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác định nhóm do Rực và Vân cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai.
Các vụ trộm diễn ra tại khu vực trước cổng trường học, nơi người dân thường sơ hở trong việc trông giữ xe. Sau khi trộm được, Rực và Vân bán lại cho Lợi - đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tài sản phạm pháp.
Tại cơ quan công an, Rực và Vân khai nhận đã cùng thỏa thuận, lên kế hoạch để trộm cắp tài sản, thực hiện 4 vụ ở Trường Võ Văn Thặng trên đường Bùi Công Trừng (xã Đông Thạnh), Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Bà Rịa, TP.HCM), Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), Trường tiểu học Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.HCM).
Trong 4 xe máy trộm được, Rực và Vân đã bán 3 chiếc cho Lợi, còn giữ lại một xe Vario để làm phương tiện đi trộm.
Sau đó, Lợi trực tiếp mốc nối với nhóm người trộm cắp và tiêu thụ, khi tìm được mối mua xe trộm cắp Lợi chỉ đạo Quang ra nhận xe và giao xe cho Lợi theo địa điểm đã chọn.
Mỗi xe giao thành công, Quang được trả 1,5 triệu đồng. Còn Yến là vợ của Lợi có vai trò giúp sức khi Lợi mua được xe trộm cắp thì Yến trả tiền bằng cách chuyển khoản, lợi nhuận Lợi đưa cho Yến để chăm lo cho gia đình.
Lợi khai nhận 3 xe mua được từ Rực và Vân trộm cắp, Lợi đã bán lại 2 chiếc cho Nguyễn Tiến Mạnh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý) và 1 xe bán cho Hà Khắc Vinh.
Vinh thừa nhận dù biết chiếc xe trên của Lợi bán là xe gian, xe trộm cắp (không giấy đăng ký, không biển kiểm soát, số khung, số máy bị đục mài không còn nguyên thủy, giá xe rẻ hơn giá thị trường rất nhiều) nhưng Vinh vẫn đồng ý mua vì đang cần xe đi và nghĩ rằng mua xe trên giá rẻ, đi lại xung quanh nhà sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.
Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 5 xe máy các loại, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả… cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Đồng thời ra thông báo truy tìm Nguyễn Tiến Mạnh, người được Lợi bán xe trộm cắp được để làm rõ hành vi.
Kết quả điều tra trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an TP.HCM nói chung và Công an xã Đông Thạnh nói riêng trong việc phát hiện, bóc gỡ các đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản có tổ chức, liên tỉnh.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là tại khu vực trường học, bệnh viện, chợ, bến xe; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các đối tượng, đường dây nghi vấn tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Từ trái qua phải: Vinh, Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận