28/09/2020 17:41 GMT+7

Công an TP.HCM thu 10 khẩu súng, hơn 300kg ma túy trong một quý

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đó là một trong những nội dung mà Công an TP.HCM thông tin về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quý 3-2020 vào chiều 28-9.

Công an TP.HCM thu 10 khẩu súng, hơn 300kg ma túy trong một quý - Ảnh 1.

Công an TP.HCM thu giữ số lượng ma túy lớn trong một vụ án gần đây - Ảnh: Công an cung cấp

Trong quý, Công an TP.HCM triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn đại hội đại biểu các cấp; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, xâm phạm sở hữu tài sản, sử dụng công nghệ cao...

Qua đó, phạm pháp hình sự trong quý 3 (từ 15-6 đến 14-9) được kéo giảm so với cùng kỳ. Hầu hết các án nghiêm trọng đều được kiềm chế, kéo giảm như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích...

Công an đã triệt phá 578 vụ (1.661 nghi phạm) có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 506 vụ (661 bị can); thu giữ hơn 295kg ma túy tổng hợp, hơn 12kg heroin, hơn 9kg cần sa, 10 khẩu súng, 635 viên đạn các loại...

Phát hiện mới 360 vụ (341 nghi phạm) vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, khởi tố 183 vụ (81 bị can); kiểm tra 490 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; phát hiện xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không giấy tờ tùy thân, trục xuất 113 trường hợp về nước.

Công an TP đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động tổ chức phân luồng tại các tuyến đường ở cửa ngõ, các địa bàn giao thông phức tạp, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Kết quả đạt được là ngăn chặn, giải tán 24 tốp (khoảng 500 xe máy) có hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, phát hiện, xử lý hơn 162.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ và hơn 2.900 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, tổng số tiền phạt nộp ngân sách hơn 15 tỉ đồng…

Ngoài ra, trong quý 3-2020, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 62 vụ cháy (giảm 9 vụ so với cùng kỳ), làm 3 người chết, 2 người bị thương. Nơi xảy ra cháy nhiều nhất là nhà ở đơn lẻ, nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện. 

Công an cũng đã tiếp nhận, xử lý 69 vụ tai nạn, sự cố có tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giải cứu được 10 người.

Công an TP.HCM phá sòng bạc lớn trên đường Võ Văn Kiệt Công an TP.HCM phá sòng bạc lớn trên đường Võ Văn Kiệt

TTO - Chiều 25-9, lực lượng Công an TP.HCM phá một sòng bạc lớn, phức tạp trên đường Võ Văn Kiệt, thuộc quận 6.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên