23/11/2018 08:43 GMT+7

Công an thụ lý hồ sơ vụ sạt lở chết người tại dự án núi Cô Tiên

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Sở Xây dựng Khánh Hòa ngày 22-11 đã có báo cáo gửi UBND tỉnh giải trình liên quan đến vụ sạt lở tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú trên núi Cô Tiên, làm chết bốn nạn nhân vào ngày 18-11.

Công an thụ lý hồ sơ vụ sạt lở chết người tại dự án núi Cô Tiên - Ảnh 1.

Dự án khu biệt thự Haborizon Nha Trang đang rầm rồ san lấp mặt bằng trên đỉnh núi - Ảnh: THANH TRÚC

Theo đó, công trình hồ bơi trong dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú trên núi Cô Tiên, theo Sở Xây dựng, tại quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 lần đầu, tháng 7-2011, có "quy hoạch xác định dự án có công trình hồ bơi với diện tích sử dụng đất 974m2, diện tích xây dựng 432m2".

Tháng 4-2014, "phần diện tích hồ bơi được điều chỉnh thành đất cây xanh", tuy nhiên đến tháng 11-2016 UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định điều chỉnh quy hoạch dự án lần 2, phần "đất cây xanh" lại thành "đất dịch vụ", diện tích 3.100m2 để rồi tháng 4-2017 quay trở lại thành hồ bơi cho đến nay.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thừa nhận "đã tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú vào tháng 9-2011".

Riêng chuyện thi công hồ bơi trên núi Cô Tiên, cơ quan này cho rằng nếu chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng thì phải hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan trước khi khởi công xây dựng công trình.

Ngày 20-11-2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu phải "tạm dừng việc thi công xây dựng tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú" để phục vụ công tác giải quyết sự cố công trình, gây chết người đã xảy ra.

Công an Khánh Hòa đã thụ lý hồ sơ

Chiều 22-11, thượng tá Phan Văn Cường - người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết cơ quan công an tỉnh đã thụ lý hồ sơ vụ sạt lở tại dự án trên núi Cô Tiên làm chết cả gia đình gồm bốn người ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang ngày 18-11 và đang trong quá trình xem xét nên vẫn chưa khởi tố vụ án.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên