
Công an xã Phú Trạch trao bức ảnh của liệt sĩ Giả Thanh Cật cho thân nhân sau khi phục dựng - Ảnh: Công an xã Phú Trạch
Công an phục dựng ảnh cũ miễn phí cho người dân
Thời gian qua, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) triển khai mô hình "Phục chế ảnh AI", hỗ trợ phục dựng miễn phí những bức ảnh cũ bị mờ, rách, bạc màu hoặc hư hỏng. Mô hình ưu tiên phục vụ gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Được triển khai trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), hoạt động đến nay vẫn nhận được sự hưởng ứng của người dân, với nhiều gia đình gửi ảnh cũ đến nhờ phục chế.
Một trong những trường hợp được hỗ trợ là ảnh liệt sĩ Giả Thanh Cật ở thôn Kim Long, xã Phú Trạch. Bức ảnh đã phai màu, hư hỏng theo thời gian. Sau khi phục chế, Công an xã Phú Trạch trao lại ảnh cho thân nhân gia đình liệt sĩ.
Đối với gia đình liệt sĩ, được nhận lại bức ảnh người thân với gương mặt hiện lên rõ nét, màu sắc gần như nguyên vẹn là một cảm xúc khó tả.
Chị Thủy Trần, thân nhân liệt sĩ Giả Thanh Cật, gửi lời cảm ơn đến Công an xã Phú Trạch vì đã giúp gia đình phục chế hình ảnh người thân sau nhiều năm bị phai mờ, hư hỏng.

Công an xã Bố Trạch triển khai mô hình "Làm mới ảnh cũ miễn phí", sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ người dân phục chế những bức ảnh xuống cấp theo thời gian - Ảnh: Công an xã Bố Trạch
Thiếu tá Trần Quốc Đoàn, Trưởng Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị), cho biết mô hình được triển khai với mong muốn dùng công nghệ để làm những việc thiết thực cho Nhân dân.
“Đối với nhiều gia đình, bức ảnh là tài sản tinh thần vô giá. Đặc biệt với thân nhân liệt sĩ và người có công, bức ảnh có thể là kỷ vật duy nhất còn lại. Vì vậy việc phục chế và trao lại những hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể”, Thiếu tá Trần Quốc Đoàn nói.
Trong khi đó Công an xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) triển khai mô hình "Làm mới ảnh cũ miễn phí", sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ người dân phục chế những bức ảnh xuống cấp theo thời gian. Đặc biệt, ngoài ảnh liệt sĩ, người có công, Công an xã Bố Trạch giúp nhiều người dân phục chế ảnh ông bà, cha mẹ, người thân, ảnh cưới...
Một trong những trường hợp đặc biệt là bức ảnh liệt sĩ Phạm Văn Lâm được Công an xã Bố Trạch phục chế theo đề nghị của gia đình anh Phạm Long An, cháu ruột liệt sĩ.
"Nhìn tấm hình được phục chế, giống như gia đình chúng tôi được gặp lại người thân. Cảm xúc đó khó tả thành lời, mà có lẽ chỉ những người trong gia đình mới hiểu được", anh An chia sẻ.
Với gia đình anh, bức ảnh càng có ý nghĩa bởi liệt sĩ Phạm Văn Lâm đã hy sinh gần 40 năm, đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ.
Tìm mộ liệt sĩ qua bức ảnh kỷ vật

Gia đình liệt sĩ Phạm Văn Lâm mong muốn thông qua báo Tuổi Trẻ, các cựu chiến binh, đồng đội hoặc những người từng biết thông tin về liệt sĩ liên hệ để hỗ trợ việc tìm kiếm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Nhiều năm qua, gia đình anh Phạm Long An (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm thông tin về nơi an nghỉ của liệt sĩ Phạm Văn Lâm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Năm 2023, sau khi tìm hiểu thông tin về việc quy tập liệt sĩ hy sinh tại Campuchia, anh An vào Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang), với hy vọng tìm được thông tin về người chú. Tuy nhiên chuyến đi không có kết quả.
Năm 2024, anh An kết nối được với những cựu chiến binh từng là đồng đội của liệt sĩ Phạm Văn Lâm. Từ thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, gia đình tiếp tục tìm kiếm và đến Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, để xác minh một phần mộ có thông tin gần trùng khớp với liệt sĩ Lâm.
Sau đó cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khai quật để lấy mẫu giám định ADN. Tuy nhiên kết quả không trùng khớp.
Theo anh An, gia đình vẫn luôn hy vọng tìm được phần mộ của người chú. Việc được Công an xã Bố Trạch hỗ trợ phục chế ảnh và làm lại giấy báo tử của liệt sĩ Lâm càng có ý nghĩa với gia đình trong hành trình tìm kiếm người thân.


Bức ảnh liệt sĩ Phạm Văn Lâm và giấy báo tử được Công an xã Bố Trạch phục chế - Ảnh: LONG AN
Gia đình anh Phạm Long An vẫn luôn tìm kiếm thông tin về liệt sĩ Phạm Văn Lâm. Thông qua báo Tuổi Trẻ, gia đình mong các cựu chiến binh, đồng đội hoặc những người từng biết thông tin về liệt sĩ liên hệ để hỗ trợ việc tìm kiếm.
Liệt sĩ Phạm Văn Lâm, số hiệu quân nhân 84.047.419, nhập ngũ tháng 2-1984, cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc đơn vị B10-D3-E269-BTL Công binh.
Quê quán Khương Sơn, Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Bình Trị Thiên trước đây, nay thuộc xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị.
Liệt sĩ Phạm Văn Lâm hy sinh ngày 26-3-1987 tại đường 56 tỉnh Pursat, Campuchia. Mộ số: 05, hàng số: 04.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận