
Trần Thị Yến lúc bị phát hiện - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 17-4, Công an phường Long Trường (TP.HCM) cho biết trước đó qua điều tra, truy xét đã bắt được thủ phạm đột nhập doanh nghiệp trộm 20 laptop xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, ngày 5-4, chị T.T.B.T. đến Công an phường Long Trường trình báo sự việc bị mất trộm tài sản gồm 20 laptop ở công ty.
Cụ thể, khoảng 9h sáng ngày 5-4, chồng chị T. là anh L.A.H. (35 tuổi) mở camera trên điện thoại để giám sát tình hình an ninh khu vực trước cổng công ty trên đường Trường Lưu thì phát hiện hệ thống camera không hoạt động.
Anh H. nghi vấn có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên gọi điện báo tin cho chị T. đến công ty để kiểm tra. Nhưng do bận việc đột xuất, đến 16h cùng ngày chị T. mới đến công ty được.
Đến nơi thì các cửa vẫn đóng, khóa nguồn điện tổng bị ngắt nên chị T. mở cầu dao tổng lại và vào trong kiểm tra tại văn phòng thì chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường. Đến khi mở được hết nguồn điện, hệ thống camera hoạt động trở lại bình thường, chồng chị T. kiểm tra hình ảnh camera giám sát thì phát hiện vào thời điểm khoảng 3h sáng có người đến công ty mở được cổng và tiến về phía khu vực cầu dao sau đó nguồn điện bị mất.
Lúc này nghi vấn có trộm nên anh H. gọi điện cho nhân viên công ty đến kiểm tra thì phát hiện trong văn phòng làm việc, các túi đựng máy tính xách tay bị mở ra, bên trong không còn máy tính, văn phòng nhân viên bị xáo trộn và mất đi tổng cộng 20 chiếc máy tính. Sau khi phát hiện sự việc trên, chị T. đã đến công an phường trình báo.
Vào cuộc điều tra, Công an phường Long Trường tổ chức khám nghiệm hiện trường để thu thập dấu vết đột nhập, kết hợp với hình ảnh ghi lại được từ hệ thống camera an ninh của công ty. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó Công an phường đã xác định được nghi phạm là Trần Thị Yến (39 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).
Yến chính là người giúp việc tại công ty. Công an phường Long Trường đã đưa Yến về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Yến đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.
Tại đây, qua đấu tranh, Yến đã thừa nhận hành vi lợi dụng sơ hở trong những lúc công ty không có người trông coi để nhiều lần lấy trộm tài sản. Cụ thể, vào các ngày 20-3 (lấy 10 cái laptop), 29-3 (lấy 9 cái laptop) và ngày 5-4 (lấy 1 cái laptop), tổng cộng 20 máy tính xách tay.
Sau khi chiếm đoạt tài sản, Yến đã mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ khác nhau trên địa bàn và khu vực quanh địa bàn TP.HCM (mỗi tiệm khoảng 1 - 2 cái) lấy tiền sử dụng.
Đến nay, Công an phường Long Trường đã thu hồi được toàn bộ tài sản do Yến lấy trộm.

Tang vật trong vụ trộm đã được Công an phường Long Trường thu hồi - Ảnh: Công an cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận