15/06/2013 19:08 GMT+7

Công an nói 2 công nhân bị thương nặng do tự té

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Ngày 15-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ tai nạn tại khu vực đường 36 (thuộc Khu công nghiệp Quang Minh) khiến hai người bị thương nặng.

kswyqwa0.jpgPhóng to

Vị trí xảy ra tai nạn - Ảnh: Quang Thế

cay1ZLsz.jpgPhóng to
Chị Đoàn Thị Hoài đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: Quang Thế

Theo nhiều công nhân chứng kiến vụ việc, khoảng 17g40 chiều 13-4, tại khu vực đường 36, anh Lý Văn Hạnh (28 tuổi, xã Hưng Quốc, Yên Sơn, Tuyên Quang) đi xe máy chở chị Đoàn Thị Hoài (23 tuổi, quê ở xã Đức Giang, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đến công ty làm việc thì bị hai cảnh sát trật tự thuộc Công an huyện Mê Linh đuổi theo.

Do chị Hoài không đội mũ bảo hiểm nên anh Hạnh tiếp tục lái xe bỏ chạy được khoảng 1km thì đâm vào lề đường gây tai nạn.

Được biết, cả hai nạn nhân nói trên đều là công nhân Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun - Khu công nghiệp Quang Minh. Hiện cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 14-6, trao đổi với báo chí, thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng - đội trưởng đội CSGT và trật tự Công an huyện Mê Linh - khẳng định hai cảnh sát trên làm đúng quy trình tuần tra kiểm soát và không truy đuổi.

Nguyên nhân vụ tai nạn do đôi nam nữ tự ngã.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi, mẹ chị Hoài) cho biết chị Hoài nói do cảnh sát đuổi phía sau, sợ nên cả hai bỏ chạy.

Ông Nguyễn Việt Linh - trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun - cho hay trước mắt phía công ty đã hỗ trợ tiền thuốc và viện phí cũng như mọi chi phí trong bệnh viện cho hai công nhân gặp tai nạn.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên