27/10/2017 17:05 GMT+7

Công an lên tiếng vụ “cảnh sát cơ động lên gối thiếu niên”

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chiều 27-10, trung tá Nguyễn Thành Nguyên, phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động (PK20E) Công an TP.HCM, cho biết đang xác minh vụ việc liên quan clip “Cảnh sát cơ động lên gối thiếu niên giữa đường”.

Công an lên tiếng vụ “cảnh sát cơ động lên gối thiếu niên” - Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động thúc gối vào trước ngực một học sinh - Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng

Theo trung tá Nguyên, ngày 26-10, một số báo và mạng xã hội có đăng clip "Cảnh sát cơ động lên gối thiếu niên giữa đường". 

Ngay sau khi phát hiện, ban chỉ huy PK20E đã chỉ đạo rà soát công tác tuần tra kiểm soát và được ban chỉ huy đại đội cảnh sát đặc nhiệm (thuộc PK20E) báo cáo vụ việc liên quan đến cán bộ chiến sĩ của đơn vị này.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch về "Huy động lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra, chốt chặn phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm", ngày 25-10, ban chỉ huy đại đội cảnh sát đặc nhiệm phân công tổ tuần tra kiểm soát.

Tổ gồm 6 cán bộ chiến sĩ: thiếu úy Trần Phúc (tổ trưởng), thượng sĩ Huỳnh Công Danh (tổ phó), hạ sĩ Nguyễn Anh Minh, hạ sĩ Nguyễn Thành Trung, trung úy Lê Minh Hội, hạ sĩ Phạm Hoài Phương.

Tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến Đồng Khởi (Đồng Khởi - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn) từ 12h đến 16h ngày 25-10. 

Khoảng 12h50 ngày 25-10, tổ tuần tra kiểm soát đang lưu thông đến vòng xoay công trường Mê Linh thì thiếu úy Trần Phúc phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter chở theo người phụ nữ chạy xe lạng lách, nẹt pô từ đường Tôn Đức Thắng về hướng cầu Khánh Hội.

Thiếu úy Trần Phúc thấy có biểu hiện nghi vấn (xe thay đổi kết cấu như pô nổ to, bánh mâm, đổi tem xe) nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. 

Tuy nhiên nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Thượng sĩ Huỳnh Công Danh điều khiển xe môtô đặc chủng chở hạ sĩ Nguyễn Thành Trung tăng ga chạy theo sau (xe mở đèn tín hiệu ưu tiên).

Khi qua cầu Khánh Hội, nam thanh niên điều khiển xe máy ép xe môtô đặc chủng và tiếp tục bỏ chạy đến trước số 01 đường Bến Vân Đồn (P.12, Q.4). Lúc này nam thanh niên không làm chủ được tốc độ nên tông vào công trình đang thi công. 

Ngay khi đó thượng sĩ Danh thắng xe gấp và đã ngã ngay phía sau xe máy của nam thanh niên. Hậu quả nam thanh niên bị xây xát tay phải, mắt cá chân trái. Thượng sĩ Danh bị trật khớp, bong gân cổ chân phải và xây xát vùng tay.

Lúc này, hạ sĩ Trung thấy nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chạy ép xe môtô đặc chủng gây nguy hiểm cho tổ tuần tra kiểm soát nên thiếu kiềm chế, đã thúc gối vào trước ngực nam thanh niên. 

Sau đó, tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe nhưng nam thanh niên không xuất trình được.

Khoảng 10 phút sau, Công an P.12, Q.4 và đội CSGT Công an Q.4 đến hiện trường ghi nhận vụ việc. 

Tiếp đó, tổ tuần tra kiểm soát đã gọi xe taxi chở thanh niên vào Bệnh viện Q.4 cấp cứu. Qua chụp CT cắt lớp phần đầu, chụp X-quang toàn thân, siêu âm vùng bụng thì bác sĩ chẩn đoán bình thường, chỉ bị xây xát vùng da.

Công an P.12 đã đến Bệnh viện Q.4 lấy lời khai, nam thanh niên xác định tên L.T.D. (17 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu). 

Còn ông Lê Thanh Tùng (cha ruột của D., người giám hộ do D. chưa đủ 18 tuổi) đã yêu cầu đưa con tiếp tục đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. 

Qua chẩn đoán và làm các thủ tục chụp CT, chụp X-quang, kết quả bình thường.

Đội CSGT Công an Q.4 đã lập bản tự thỏa thuận cho hai bên tự thương lượng. Tổ tuần tra kiểm soát đã chịu toàn bộ tiền viện phí và hỗ trợ tiền thuốc men cho D.. Ông Lê Thanh Tùng và D. đã nhất trí thương lượng và cam kết không khiếu nại gì về sau.

"Trong khi chờ đợi xác minh làm rõ vi phạm của hạ sĩ Nguyễn Thành Trung để xử lý theo quy định của ngành, trước mắt PK20E tạm thời không phân công tác đối với hạ sĩ Nguyễn Thành Trung. Khi nào có kết quả xử lý vi phạm, chúng tôi sẽ thông tin công khai", trung tá Nguyễn Thành Nguyên nói.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên