11/02/2017 18:06 GMT+7

Công an làm việc với người đàn ông đẽo vỏ cây xà cừ

HOÀNG BÁCH
HOÀNG BÁCH

TTO - Chiều ngày 11-2, Công an Q. Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã làm việc với ông Đ.T. (80 tuổi, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) đã đẽo vỏ cây xà cừ trên đường Láng từ nhiều ngày trước đó.

Tại cơ quan công an, ông Đ.T. khai nhận do vợ mình là bà N.T.M. (74 tuổi) bị bệnh da liễu ở chân nhiều năm không khỏi nên ông đã dùng dao, búa đinh lấy vỏ cây về đun nước ngâm chân cho vợ. Theo lời khai của ông Đ.T. khoảng 3 ngày ông lại đục đẽo từ 3 đến 5 cây xà cừ.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ một số dụng cụ ông Đ.T. dùng để trộm vỏ cây xà cừ như: dao, búa đinh và một số túi ni lông. Công an Q. Đống Đa vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, người đi đường bất ngờ phát hiện hàng loạt cây xà cừ bị đẽo vỏ. Đây không chỉ là lần đầu tiên cây xà cừ cổ thụ ở Hà Nội bị trộm vỏ và trước đó vào năm 2015 trên nhiều tuyến phố cũng đã xảy ra tình trạng này.

HOÀNG BÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên