Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Công an làm rõ việc một phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
TTO - Cho một bé gái lạ vào nhà ăn cơm, bà Bảo bị hiểu nhầm là người bắt cóc trẻ em. Sau đó, gia đình bé gái kéo đến đánh bà Bảo và đưa đoạn video clip lên mạng xã hội.

Bà Bảo bị gia đình bé O. đánh, quay video đưa lên mạng xã hội vì hiểu nhầm là người bắt cóc trẻ em - Ảnh: VĂN BÌNH
Chiều 15-3, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị này đã lấy lời khai các bên để làm rõ đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Thị Bảo (52 tuổi, ngụ xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) về hành vi của một nhóm người vô cớ vào nhà vu khống bà bắt cóc trẻ em và đánh đập bà tại nhà riêng.
Theo đơn trình bày của bà Bảo, khoảng 10h30 ngày 6-3, bà đang ở nhà thì thấy một bé gái khoảng 10 tuổi vào nhà xin ăn cơm. Lúc này cũng tới bữa ăn trưa nên bà Bảo liền cho bé ăn cơm cùng các cháu của mình.
Đến khoảng 16h cùng ngày, bất ngờ có 3 người phụ nữ cùng 4 người đàn ông tới nhà xông vào đánh và hô hoán bà Bảo "bắt cóc trẻ em". Sau khi có sự can ngăn của hàng xóm, những người này mới dừng lại và bỏ đi.
Khi đánh bà Bảo, nhóm người này đã quay phim và đưa lên mạng xã hội với nội dung tố cáo bà "bắt cóc trẻ em".
Theo lời khai của gia đình bé N.T.O. (11 tuổi, ngụ xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc), sau khi được cô giáo cho biết là một tuần nay bé O. không đi học, gia đình lo lắng và tìm kiếm con.
Đúng lúc tìm đến nhà bà Bảo thì thấy con đang ở đó, những người này đã có hành vi tát bà Bảo đồng thời quay video đưa lên mạng xã hội.
Theo lời kể của bé O., gần một tuần qua bé không thích đi học nên không vào lớp mà qua nhà các bạn chơi. Đến giờ tan học bé lại về nhà. Vì quen con của bà Bảo nên bé vào nhà chơi.
Bà Bảo yêu cầu gia đình bé O. xin lỗi về hành vi xúc phạm và đánh bà, đề nghị gỡ bỏ đoạn video vu khống bà trên mạng xã hội.
Gia đình bé O. cũng thừa nhận những hành động của họ xuất phát từ sự hiểu nhầm và không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến sự việc như trên.
-
TTO - Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã thông qua danh sách đề cử 'trường hợp đặc biệt' và chức danh 'tứ trụ', hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với dự kiến.
-
TTO - Các nhóm biểu tình cánh hữu, trong đó một số người mang súng trường, tập trung bên ngoài tòa nhà nghị viện một số bang trên khắp nước Mỹ trong ngày 17-1. Đến nay chưa có vụ đụng độ nào xảy ra.
-
TTO - Thái tử Samsung Lee Jae Yong bị Tòa án cấp cao Seoul tuyên 30 tháng tù vì tội hối lộ để giành sự ủng hộ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát tập đoàn trong phiên xét xử lại vụ án hối lộ liên quan cựu tổng thống Park Geun Hye.
-
TTO - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng bà Pelosi có lỗi vì không đảm bảo an ninh, để người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Trong khi trợ lý của bà Pelosi nói ông Graham nên 'nhìn vào gương'.
-
TTO - Hoa Hữu Long bị cáo buộc tự xưng là thiếu tướng, chủ tịch Tập đoàn Đông Dương và chỉ đạo nhiều đồng phạm lừa chạy việc cho 950 người, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận