27/02/2019 10:51 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam bị can đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em

MINH HOÀNG
MINH HOÀNG

TTO - Điền thừa nhận đã lao vào tấn công anh Bảo dù chưa xác định có phải vụ bắt cóc trẻ em hay không và do còn say rượu nên cầm dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân chết trên đường cấp cứu.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Án mạng xảy ra tại khu vực đối diện trụ sở UBND thị trấn Hậu Nghĩa - Ảnh: MINH HOÀNG

Sáng 27-2, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An) về tội giết người.

Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 22-2, Điền bị bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự về hành vi trên.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng cho biết ngoài khởi tố, bắt tạm giam Điền, cơ quan điều tra đang tiếp tục triệu tập nhóm bạn của Điền, những người tham gia ẩu đả và có hành vi ôm nạn nhân để hung thủ gây án.

“Nếu có đủ dấu hiệu đồng phạm hoặc hành vi gây rối trật tự công cộng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để làm rõ từng cá nhân”, một điều tra viên nói.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Điền được xác định là người đâm chết anh Bảo - Ảnh: MINH HOÀNG

Tại Cơ quan CSĐT Long An, Điền thừa nhận đã uống rất nhiều rượu nên mất tự chủ khi gây ra án mạng giết người.

“Tôi có hỏi nhiều lần, mày bắt con nít hả, có bắt không? Dù nạn nhân nói không phải nhưng tôi vẫn lao vào đánh rồi đâm anh ta tử vong”, Điền khai.

Khoảng 17h10 ngày 21-2, đi nhậu về, Điền ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa (chợ cũ) đối diện UBND và Công an thị trấn ngồi chơi.

Khi nghe bà Dương Thị Gắt (86 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) bán vé số hô hoán có vụ bắt cóc trẻ em và thấy anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê Kiên Giang, trú ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa) và con nhỏ 4 tuổi đang đuổi nhau, Điền chạy đến can thiệp, sau đó cự cãi, kêu bạn ra đánh "hội đồng" và đâm chết nạn nhân.

Ngoài việc bắt tạm giam đối tượng, Công an huyện cũng đang làm rõ vì sao sự việc xảy ra gần Công an thị trấn suốt hơn 30 phút mà lực lượng tại chỗ phản ứng quá chậm.

Vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em: nghi phạm khai do Vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em: nghi phạm khai do 'có rượu'

TTO - Nạn nhân cùng vợ và con nhỏ mới 4 tuổi từ quê Kiên Giang lên thuê nhà trọ mở tiệm hớt tóc. Buổi chiều nắng nóng, hai cha con xuống công viên chơi thì án mạng xảy ra.

MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên