29/10/2022 06:29 GMT+7

'Công an Kiên Giang quyết triệt xóa tận gốc nạn tội phạm ở Phú Quốc'

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Liên quan vụ nổ súng làm 2 người chết, 4 người bị thương hôm 27-10, đại tá Diệp Văn Thế - phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - nói: "Công an Kiên Giang quyết tâm triệt xóa tận gốc nạn tội phạm ở đảo Phú Quốc".

Công an Kiên Giang quyết triệt xóa tận gốc nạn tội phạm ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra ở đảo Phú Quốc sau vụ nổ súng hôm 27-10 - Ảnh: TIẾN VINH

Thời gian gần đây đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã xuất hiện tình trạng băng nhóm hoạt động "xã hội đen" bảo kê cho các dự án liên quan đến việc tranh chấp đất đai, xây dựng.

Trả lời Tuổi Trẻ liên quan đến vụ nổ súng ở khu vực Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc làm 2 người chết, 4 người bị thương hôm 27-10, đ

Nổ súng vì đất

Theo đại tá Diệp Văn Thế, sau vụ nổ súng trên, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được 29 người, khám xét nơi ở những người liên quan thu giữ được 2 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 con dấu giả và tạm giữ 1 ô tô 16 chỗ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng trên bước đầu xác định có liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa nhóm V.V.L. và B.M.T. (ở Cà Mau, hiện ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc) với nhóm của K.V.Đ. (ở xã Cửa Dương).

"Do tranh chấp đất đai, bộc phát nên nhóm người trên đã nổ súng khiến người dân cảm thấy hoang mang, lo sợ. Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vì có dấu hiệu tội phạm giết người, gây rối trật tự nơi công cộng. Tới đây, chúng tôi sẽ bắt thêm nhiều người có liên quan đến vụ nổ súng này nữa", đại tá Thế nói thêm.

Trong khi đó, đại tá Hoàng Minh Dẫn - phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết lực lượng biên phòng phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã chốt chặn, kiểm soát đường mòn, lối mở, bến tàu... để ngăn những người liên quan đến vụ nổ súng bỏ trốn.

Cương quyết lập lại trật tự

Theo những người dân cố cựu ở đảo Phú Quốc, trước đây Phú Quốc là hòn đảo bình yên, người dân mến khách, thân thiện và đặc biệt tình hình an ninh trật tự khá tốt. Nhà cửa của người dân không cần khóa, xe cộ để đại ngoài đường không cần cất chìa khóa vẫn an toàn.

Tuy nhiên, Phú Quốc phát triển "nóng" và mạnh mẽ về kinh tế, xã hội và du lịch. Hằng năm có rất đông du khách trong và ngoài nước đến với đảo ngọc vui chơi nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, hiện Phú Quốc có khoảng 300 dự án, trong đó có 47 dự án đang hoạt động. Người dân ở khắp mọi nơi trong cả nước về đây tập trung mua đất, sinh sống và phát triển kinh tế gia đình. Lợi dụng sự phát triển kinh tế này, nhiều nhóm người, trong đó có các phần tử bất hảo, đã đến đây bảo kê, tranh giành đất đai... sinh ra mất an ninh trật tự.

Đại tá Diệp Văn Thế cho biết từ ngày 6-11-2021 đến nay lực lượng chức năng địa phương đã bắt trên 200 người, triệt xóa nhiều băng nhóm ở Phú Quốc. Hiện còn khoảng 5 băng nhóm, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đang siết "vòng vây".

"Công an tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang về quản lý nhà nước đất đai, xây dựng ở Phú Quốc. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt và thành lập thêm đoàn thanh tra để giải quyết tình hình an ninh, trật tự", đại tá Thế nói.

Cũng theo đại tá Thế, thời gian tới đây, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ làm song song nhiều vấn đề, trong đó xác định đất nào của Nhà nước thì Nhà nước quản lý, đất nào của dân thì cấp giấy cho dân.

"Riêng với nhóm người gây rối trật tự thì công an cương quyết đấu tranh, triệt xóa để doanh nghiệp đầu tư, người dân, du khách đến đảo ngọc vui chơi, nghỉ dưỡng an toàn", đại tá Thế nói.

Doanh nghiệp mong muốn dẹp tận gốc nạn xã hội đen

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở TP Cần Thơ cho biết Phú Quốc là một hòn đảo du lịch đầy tiềm năng và thu hút nhiều nhà đầu tư đến đây làm ăn phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, thời gian qua có rất nhiều vụ hỗn chiến thanh toán nhau dẫn đến chết người mang bóng dáng "xã hội đen" nên đó cũng là lý do khiến doanh nghiệp lo ngại.

"Chúng tôi mong chính quyền TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là lực lượng công an cần mạnh tay ra quân trấn áp mạnh mẽ hơn để khách du lịch và doanh nghiệp chúng tôi yên tâm đến đầu tư du lịch, kinh doanh bất động sản. An ninh trật tự tốt sẽ giúp đảo ngọc phát triển", vị này nói.

Bắt 29 người liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc Bắt 29 người liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc

TTO - Đến sáng 28-10, Công an tỉnh Kiên Giang vẫn tiếp tục điều tra và truy bắt những người có liên quan đến vụ nổ súng. Hiện đã điều tra, truy bắt được 29 người; khám xét nhà ở những người có liên quan và thu giữ 2 khẩu súng...

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên