Ngày 5-5, đại tá Phạm Trung Thành - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết đã nghe Công an Rạch Giá báo cáo về việc đơn vị này xử lý khám nghiệm tử thi và tiến hành hỏa táng thi thể của người đàn ông tử vong ven bờ kênh thuộc P.An Bình (Rạch Giá), đồng thời khẳng định quy trình xử lý như vậy là phù hợp với người tử vong được xác định ban đầu là vô gia cư.
Liên quan tới vụ việc, bà Nguyễn Hồng Xuân - chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ P.An Bình - cho biết khoảng 11g ngày 30-4 bà nhận được điện thoại từ cơ quan công an xin một chiếc quan tài để an táng người chết vô gia cư.
Đến khoảng 14g cùng ngày, bà Xuân cho người chở quan tài tới chùa Thôn Dôn và thấy lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm xong, thi thể người chết được đưa vào chùa Thôn Dôn để hỏa táng.
Theo bà Xuân, ngay khi vừa hỏa táng xong, bà nhận được thông tin người nhà của người đàn ông tử vong nói trên từ Long Xuyên (tỉnh An Giang) tới chùa Thôn Dôn xin nhận thi thể.
“Lúc này tôi mới tá hỏa khi biết người chết tên Nguyễn Duy An (42 tuổi) và có người thân đàng hoàng. Còn trước đó, không ai cho chúng tôi biết là ông An có địa chỉ và người thân, nếu biết chúng tôi đã chờ” - bà Xuân phân trần.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, người nhà của ông Nguyễn Duy An, cho biết khoảng 14g30 ngày 30-4, gia đình bà đã được Công an P.Mỹ Long (TP Long Xuyên) thông báo về cái chết của ông An. Ngay sau đó gia đình đón xe đi Rạch Giá với mong muốn được nhận thi thể về quê an táng.
Nhưng tới nơi khoảng 17g30, gia đình bàng hoàng khi biết thi thể ông An đã được hỏa táng xong.
“Gia đình tui rất bức xúc và đã gửi đơn khiếu nại tới Công an Rạch Giá đề nghị làm rõ vì sao mà thiêu em tui sớm như vậy, vì sao em tui chết, có gì khuất tất hay không mà lại xử lý quá vội vàng, không chờ chúng tôi đến” - bà Hiệp bức xúc.
Đại tá Phạm Trung Thành cho hay trong khi giải phẫu tử thi, lực lượng thi hành nhiệm vụ phát hiện một bản photo chứng minh nhân dân đã mờ nhạt, nhưng vẫn còn đọc được thông tin về nơi cư ngụ của nạn nhân.
Từ manh mối đó, Công an Rạch Giá đã đề nghị Công an Long Xuyên hỗ trợ xác minh. Do phía Công an Long Xuyên không hứa chắc khi nào sẽ xác minh xong, nên Công an Rạch Giá mới hỏa táng theo quy trình xử lý thi thể người vô gia cư, không rõ danh tính.
“Tôi có biết là trong lúc khám nghiệm, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã phát hiện chứng minh nhân dân của nạn nhân. Sau đó không lâu Công an Long Xuyên có thông báo là đã tìm thấy người thân, nhưng rất tiếc lúc này quan tài đã được đưa vào lò và nổi lửa lên rồi nên không thể dừng, và cũng không thể khẳng định tổ công tác tại hiện trường đã làm sai” - đại tá Thành nói.
Công an Rạch Giá đã thu giữ một chai nước được cho là của ông An uống trước khi chết, đồng thời tiếp tục hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi để thông báo kết luận nguyên nhân cái chết cho gia đình nạn nhân. Trường hợp có yếu tố tội phạm sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.
“Sau khi có kết quả giám định, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người nhà nạn nhân biết rõ nguyên nhân cái chết, đồng thời giao trả đầy đủ hình ảnh và các tang vật đi kèm. Trường hợp người nhà nạn nhân có gì chưa đồng tình với cách giải quyết của chúng tôi thì có thể làm đơn khiếu nại để được xem xét, giải quyết theo quy định” - ông Thành khẳng định.
Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo quy định sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phải thông báo tìm kiếm người thân trong vòng ít nhất 24 giờ, trừ trường hợp đang có dịch bệnh. “Với trường hợp này, nếu người nhà ông An xác định bị tổn thất tinh thần do không được nhìn mặt người thân lần cuối, không được an táng theo di nguyện... thì có thể khiếu nại yêu cầu được bồi thường” - luật sư Hải nói. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận