
Ảnh từ bài viết đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội - Ảnh: Công an xã Nghĩa Trụ
Sáng 12-8, Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc nam thanh niên nào, và bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook những ngày qua.
Trước đó ngày 10-8, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết nghi vấn một nam thanh niên trú tại xã Nghĩa Trụ bị bắt cóc từ Hưng Yên đưa vào Hà Tĩnh. Tuy nhiên qua xác minh, sự việc hoàn toàn khác.
Cụ thể, sáng 8-8, do mâu thuẫn gia đình, anh Q. (sinh năm 1987, trú tại xã Nghĩa Trụ) đã tự ý rời nhà, bắt xe khách từ Khu công nghiệp Phố Nối A vào Hà Tĩnh để đi lang thang.
Đến đêm cùng ngày, do không có tiền về quê, anh Q. đã nhờ người dân tại Hà Tĩnh liên lạc với gia đình đến đón.
Cảnh báo về vi phạm pháp luật
Công an xã Nghĩa Trụ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, phải kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.
Việc đăng, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận