14/03/2022 09:02 GMT+7

Công an điều tra vụ kẻ lạ phá hàng nghìn m2 chuối sắp thu hoạch

Q. THẾ
Q. THẾ

TTO - Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra sau khi các cơ quan báo chí phản ánh câu chuyện kẻ lạ đưa cả máy múc vào san phẳng khoảng 6.000m2 đất trồng chuối ở bãi bồi ngay giữa ban ngày.

Hình ảnh kẻ lạ dùng máy múc tàn phá hoa màu của bà con ngay giữa ban ngày đã được người dân ghi lại - Clip: Q.THẾ

Ngày 22-12-2021, Tuổi Trẻ Online có bài "Bị kẻ lạ phá tan hàng nghìn m2 chuối sắp thu hoạch, hơn nửa tháng bà con chưa được trả lời", phản ánh câu chuyện hội viên Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Liên Châu (tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) bức xúc vì chuối sắp thu hoạch bị tàn phá, đất bị lấn chiếm ở khu vực bãi bồi sông Hồng.

Ngày 14-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, Công an quận Tây Hồ đã có thông báo đề nghị những cá nhân có cây cối bị thiệt hại trong vụ việc hoặc nhân chứng chứng kiến quá trình hủy hoại tài sản tại khu vực đất canh tác thuộc đội sản xuất số 3,4,6, bãi Thanh Lan đến trụ sở công an để làm việc

Trao đổi với phóng viên, hội viên Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Liên Châu cho biết họ đã nhận được thông báo nói trên. "Chúng tôi sẽ đến làm việc với cơ quan công an để làm rõ những kẻ đã phá hoại hoa màu của bà con", bà T. cho biết.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bính - giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Liên Châu - cho biết, từ năm 1983, khu đất bãi bồi sông Hồng này được hợp tác xã giao cho khoảng 100 hội viên canh tác trồng hoa màu và cây ăn quả. 

Khu bãi bồi này trở thành nguồn sinh kế cho cả trăm gia đình. Kể từ ngày 7-12-2021, sau khi bị phá hoại tài sản, hội viên rất hoang mang. 

Nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, UBND phường Tứ Liên đã cử cán bộ xuống khu vực trồng chuối, hoa màu bị san ủi để ghi nhận, tìm hiểu vụ việc.

Bị kẻ lạ phá tan hàng nghìn m2 chuối sắp thu hoạch, hơn nửa tháng bà con chưa được trả lời Bị kẻ lạ phá tan hàng nghìn m2 chuối sắp thu hoạch, hơn nửa tháng bà con chưa được trả lời

TTO - 'Ngay giữa ban ngày, kẻ lạ mặt đưa máy múc vào san phẳng khoảng 6.000 m2 đất trồng chuối khiến ai cũng bức xúc vì phá hoại sản xuất, có ý định lấn chiếm đất của xã viên đã canh tác hàng chục năm qua', bà Bính nói.

Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên