03/11/2022 22:32 GMT+7

Công an chỉ ra những dấu hiệu vi phạm trong vụ cháy karaoke 32 người chết

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Chuông báo cháy không hoạt động, thiết kế xây dựng bị thay đổi, biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn toàn bộ sảnh, không tập huấn... là những dấu hiệu vi phạm chủ yếu, trong đó có cả sai phạm của chủ quán và công an quản lý địa bàn.

Công an chỉ ra những dấu hiệu vi phạm trong vụ cháy karaoke 32 người chết - Ảnh 1.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chuông báo cháy, vòi phun nước không hoạt động. Trong ảnh: lực lượng chức năng kiểm tra bên trong cơ sở karaoke An Phú sau khi bị cháy làm 32 người chết - Ảnh: B.S.

Ngày 3-11, liên quan vụ cháy cơ sở karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết vào ngày 6-9, đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra, trong đó đã có kết luận giám định do Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM thực hiện về nguyên nhân gây cháy.

Theo đó, kết luận giám định cho thấy nguyên nhân gây ra vụ cháy là chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204, 206 tại tầng 2; sau đó ngọn lửa cháy lan lên tầng 3. Về nguyên nhân tử vong của 32 nạn nhân, được xác định là do ngạt khí và bị bỏng nặng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hàng loạt dấu hiệu vi phạm xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú, trong đó đã khởi tố cả chủ quán và công an quản lý địa bàn.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy như chuông báo cháy, vòi phun nước không hoạt động; không có phương tiện cứu nạn cứu hộ tại chỗ, kịp thời của chủ cơ sở. Tại thời điểm cháy, chủ quán và quản lý đều không có mặt tại cơ sở.

Theo cơ quan điều tra, thiết kế xây dựng tại tầng 2 (nơi xuất phát ngọn lửa) bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy, chữa cháy; một số phòng hát có kích thước nhỏ hơn quy định (nhỏ hơn 20 m2 ). Biển quảng cáo và tường xây che chắn toàn bộ tầng 2, 3.

Các quy định liên quan đến nhân sự cũng có dấu hiệu vi phạm như: quản lý không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; cơ sở không tổ chức tập huấn, tuyên truyền về kiến thức phòng cháy chữa cháy cho nhân viên; không thực tập chữa cháy của cơ sở, không bố trí nhân viên trực tại tầng 2 nơi phát cháy đầu tiên...

Về xử lý trách nhiệm, đại tá Trần Văn Chính cho biết sau khi khởi tố vụ án vào ngày 8-9, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can.

Chủ cơ sở karaoke An Phú là Lê Anh Xuân (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Hai cựu cán bộ công an quản lý địa bàn cũng bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm trung tá Nguyễn Duy Linh - đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Thuận An (bị cấm đi khỏi nơi cư trú) và đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ (bị bắt tạm giam).

Về tiến độ điều tra, hiện nay vụ án vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Vì sao khởi tố 2 công an vụ cháy karaoke, cháy xong mới phát hiện vi phạm? Vì sao khởi tố 2 công an vụ cháy karaoke, cháy xong mới phát hiện vi phạm?

TTO - Kể từ khi được cấp phép hoạt động, hằng năm cơ sở karaoke đều đón tiếp các đoàn kiểm tra của công an quản lý địa bàn nhưng chưa từng bị xử phạt về phòng cháy chữa cháy. Sau biến cố, mới phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên