06/08/2012 22:54 GMT+7

Con sát hại cha mẹ ruột

LAM SƠN
LAM SƠN

TTO - Ngày 6-8, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ Phan Văn Tính (30 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước) về hành vi giết người. Nạn nhân là cha mẹ ruột Tính.

Rạng sáng 5-8, Tính đang ngủ bất ngờ dậy lấy con dao xuống bếp. Gặp cha ruột là ông Phan Ngọc Ngầu, 70 tuổi, đang ngồi nấu nước pha trà, y chém trúng đầu, vai nhưng ông Ngầu chạy thoát. Sau đó, Tính vào buồng lấy ghế đập nhiều cái vào đầu mẹ ruột là bà Đặng Thị Mãnh, 68 tuổi, làm bà chết tại chỗ.

Lợi dụng lúc Tính sơ hở, một số thanh niên trong xóm đã lao vào bắt giữ.

Theo những người hàng xóm, thời gian gần đây Tính có dấu hiệu tâm thần, lúc nói lúc cười khi trời nắng nóng. Cơ quan điều tra đã cho trưng cầu giám định về tâm thần đối với Tính.

LAM SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên