17/04/2018 22:34 GMT+7

Còn nhiều cà phê "bẩn" trộn than pin tại 'thủ phủ' Đắk Nông

TRUNG TÂN - NHẬT LỆ
TRUNG TÂN - NHẬT LỆ

TTO - Thượng tá Phạm Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan công an vẫn đang tiếp tục niêm phong và thu giữ tang vật trong vụ cơ sở sản xuất cà phê rang xay "nhuộm đen" bằng pin...

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 1.

Hàng chục tấn vụn, vỏ cà phê, bột đá được nhuộm đen bằng pin con ó trong cơ sở bà Loan - Ảnh: NHẬT LỆ

Trước đó, chiều 16-4 từ nguồn tin báo của người dân, Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Đắk Nông đột nhập vào cơ sở thu mua nông sản của gia đình bà Nguyễn Thị Loan đóng tại thôn 13, xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) và bắt quả tang hành nêu trên.

"Hiện cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm của cơ sở này", ông Bình nói.

Bên trong cơ sở cà phê nhuộm bằng pin của bà Loan - VIDEO: NHẬT LỆ

Theo thượng tá Bình, do mới phát hiện, đang trong quá trình điều tra nên quan công an đang tiếp tục kiểm kê, thu giữ tang vật, lấy lời khai… củng cố hồ sơ để xử lý.

Bước đầu chưa thể khẳng định các sai phạm của bà Loan sẽ xử lý hành chính hay hình sự.

"Nhưng kiểm tra, việc bà Loan nhuộm đen vỏ, phế phẩm cà phê được nhuộm đen bằng pin con ó là có thật" – ông Bình khẳng định.

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 3.

Bà Loan, chủ cơ sở sản xuất cà phê "bẩn" vừa bị PC49 bắt quả tang - Ảnh: NHẬT LỆ

Hiện nay cơ quan chức năng đã niêm phong, thu giữ 15 tấn cà phê đã nhuộm đen bằng than pin, đóng gói chuẩn bị tung ra thị trường.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ 500kg vỏ cà phê, 35kg than pin con ó và 10 kg dung dịch màu đen gồm nước và than pin…

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 4.

Pin con ó, "phụ gia" để bà Loan nhuộm đen cà phê phế phẩm thành cà phê rang xay - Ảnh: NHẬT LỆ

Cũng theo thượng tá Bình, bà Loan thừa nhận từ đầu năm đến nay, cơ sở của bà đã xuất ra thị trường hơn 3 tấn cà phê "bẩn".

Các sản phẩm được đóng gói từ cơ sở bà Loan được xuất bán đi nhiều nơi nhưng không có gắn nhãn hiệu.

"Bà Loan cũng chưa khai gì về cách thu mua phế phẩm, bán sản phẩm đã "gia công" đi đâu, sử dụng vào mục đích gì. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh", ông Bình nói.

Vụn, vỏ cà phê, bột đá được đổ ra sản chuẩn bị trộn với dung dịch pin - VIDEO: NHẬT LỆ

Dưới đây là một số hình ảnh mà Tuổi Trẻ Online ghi nhận được trong thời điểm bắt quả tang cơ sở bà Loan sản xuất cà phê bẩn…

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 6.

Vụn, vỏ cà phê cùng bột đá, đất được đổ xuống sàn nhà để tưới dung dịch nước và pin con ó - Ảnh: NHẬT LỆ

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 7.

Vụn cà phê bột đá sau khi hòa với dung dịch pin được đưa vào bồn trộn bê tông trộn đều trước khi đem đi sấy khô - Ảnh: NHẬT LỆ

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 8.

"Thành phẩm" cà phê từ cơ sở bà Loan được thu giữ - Ảnh: NHẬT LỆ

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 9.

Cà phê mà bà Loan dùng để "gia công" thành cà phê rang xay là vụn, vỏ cà phê, bột đá - Ảnh: NHẬT LỆ

Còn nhiều cà phê bẩn trộn than pin tại thủ phủ Đắk Nông - Ảnh 10.

Cơ quan công an cho biết còn rất nhiều "cà phê pin đang được thống kê, niêm phong để thu giữ - Ảnh: NHẬT LỆ

Sản xuất cà phê bột từ vỏ cà phê trộn... pin con ó Sản xuất cà phê bột từ vỏ cà phê trộn... pin con ó

TTO - Để kiếm lời, bà Nguyễn Thị Loan mua pin con ó đập vỡ, lấy bột màu đen rồi trộn với vỏ, phế phẩm từ hạt cà phê để sản xuất thành cà phê bột.

TRUNG TÂN - NHẬT LỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên