Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
Con người đang khiến các loài tuyệt chủng nhanh gấp 1.000 lần
TTO - Theo báo cáo mới nhất của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tốc độ tuyệt chủng của các loài động thực vật trên Trái đất hiện đang ở mức cao khủng khiếp, gấp 1.000 lần so với trước thời kỳ con người xuất hiện.

Rừng bị tàn phá ở Philippines - Ảnh: GETTY IMAGES
Ước tính trong vòng 50-100 năm tới, tốc độ này lên đến gấp 10.000 lần so với thời trước khi loài người có mặt, tương ứng hơn gần 1 triệu loài động thực vật sẽ tuyệt chủng.
Để phân tích rõ hơn, mới đây IUCN thống kê những nhóm sinh vật đang có số loài nằm trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp cao nhất lần lượt là: lưỡng cư (40% loài đang trên bờ tuyệt chủng), thực vật lá nón (34%), san hô (33%), cá mập - cá đuối (31%), giáp xác (27%), động vật có vú (25%), chim (14%)…
Một nghiên cứu do Tổ chức Khoa học và Chính sách vì Con người và Thiên nhiên (IPBES) thực hiện năm 2018 cũng cảnh báo rằng đến năm 2100, một nửa số loài chim và động vật có vú ở châu Phi - châu lục đa dạng sinh học nhất toàn cầu - sẽ tuyệt chủng.
Trước đó, theo IPBES, 42% các loài động thực vật trên cạn ở châu Âu và Trung Á sẽ mất đi chỉ trong vòng 10-20 năm tới.
Trong số các tác nhân ảnh hưởng đến sinh tồn của sinh vật, môi trường sống teo tóp nghiêm trọng đang đứng đầu danh sách.


Diện tích rừng ở bang Rondonia (Brazil) suy giảm nghiêm trọng từ năm 1984 đến năm 2019 - Ảnh: GETTY IMAGES
Những cánh rừng, đồng cỏ vốn là mái nhà che chở hàng ngàn loài động vật nay đã phải nhường chỗ phục vụ cho các hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp, khai thác khoáng sản, hay để phát triển đô thị…
"Xung đột đất đai giữa con người và các động vật khác là cốt lõi cho những thách thức môi trường chúng ta đang đối mặt" - GS Mercedes Bustamante, ĐH Brasilia (Brazil) cho biết.
Bất ngờ nhất trong báo cáo này là biến đổi khí hậu chỉ đóng góp từ 10-15% trong các mối đe dọa các loài. Do đó, theo BBC, vấn đề hàng đầu vẫn nằm ở chính con người tác động lên thiên nhiên.
GS Alexandre Antonelli, trưởng nhóm khoa học tại Vườn Bách thảo Hoàng gia (Anh), các con số từ những báo cáo trên là bằng chứng thuyết phục cho động vật trên Trái đất đã và sẽ mất đi với tốc độ báo động.
"Lần gần nhất Trái đất chứng kiến ‘thảm cảnh’ như thế là cách đây 66 triệu năm, khi thiên thạch rơi xuống Trái đất" - GS Antonelli nói.

Con tê giác trắng phương bắc đực cuối cùng qua đời vào tháng 3-2018 - Ảnh: GETTY IMAGES

Lưỡng cư là nhóm sinh vật có mức độ tuyệt chủng cao nhất - Ảnh: GETTY IMAGES
-
TTO - Sáng 25-1, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
-
TTO - Đại hội sẽ tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
-
TTO - 'Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay'. Đầu năm 2021, câu nói của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định được giá trị hơn bao giờ hết.
-
TTO - Những món ăn của đồng bào thiểu số, hay đặc sản địa phương ba miền... đã thay đổi cách làm để dễ được chấp nhận, đang đổ về thành phố.
-
TTO - Nhiều người dân lo bị kiểm tra khi mua cành đào vì bị nghi là đào rừng. Cơ quan hữu quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết chỉ nên kiểm tra cành đào khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận