10/07/2017 18:31 GMT+7

Còn lúng túng, nóng vội khi giải quyết khiếu nại, tố cáo

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Đó là một trong những thực trạng được Thanh tra Chính phủ nêu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình lưu ý Thanh tra phải giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ngay trong ngành của mình.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu phải giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ngay trong chính ngành Thanh tra - Ảnh: Lê Kiên
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu phải giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ngay trong chính ngành Thanh tra - Ảnh: Lê Kiên

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Thanh tra được tổ chức chiều nay 10-7, được kết nối trực tuyến từ Thanh tra Chính phủ đến các địa phương.

“Tài sản nhà nước thất thoát kinh khủng”
 

Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, giải quyết chưa dứt điểm hoặc chưa thấu tình, đạt lý, khi vụ việc diễn biến phức tạp thì lúng túng, nóng vội nên hiệu quả chưa cao, có nơi còn có dấu hiệu trở thành điểm nóng. Hiệu quả thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa rõ nét”.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết trong sáu tháng đầu năm toàn ngành đã triển khai hơn 3.800 cuộc thanh tra hành chính và hơn 136.000 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm hơn 29.500 tỷ đồng, gần 5.000 ha đất.

Qua thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 19.500 tỷ đồng và gần 4.700 ha đất. Thanh tra các cấp đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 724 tập thể, 22 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 49 vụ, 113 đối tượng…

Theo dự thảo báo cáo được Phó tổng Thanh tra trình bày, bên cạnh những việc đã làm được, công tác thanh tra còn những hạn chế, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất đòi hỏi tiến độ nhanh để phục vụ yêu cầu quản lý…

Ông Hạnh nêu ví dụ, Thủ tướng chỉ đạo thanh tra quản lý đất đai tại 5 địa phương nhưng mới tiến hành thanh tra được một vài địa phương. Với những sai phạm đã được phát hiện, xử lý, ông Nguyễn Đức Hạnh bình luận rằng “tài sản nhà nước bị thất thoát kinh khủng”, đặc biệt là ở một số lĩnh vực như đất đai, thoái vốn trong doanh nghiệp nhà nước…

Công tác giải quyết khiếu nại cũng là vấn đề bức xúc đặt ra, ông Hạnh cho rằng những nào ồn ào, có vấn đề, dân bức xúc nhiều là nơi đó chưa làm tốt công tác tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan hành chính chưa làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân, đối thoại để giải quyết khiếu nại tố cáo.

“Chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo đang có vấn đề, đặc biệt là ở cấp cơ sở, rất nhiều vụ việc khi giải quyết bỏ qua các chi tiết quan trọng, gây khiếu kiện kéo dài, dân bức xúc vì không tâm phục khẩu phục” - ông Nguyễn Đức Hạnh nói.  

Báo cáo đánh giá là tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có xu hướng tăng cả số vụ việc, đoàn đông người và tục tục diễn biến phức tạp, gay gắt, đặc biệt ở một số địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Tây Ninh, An Giang, TP.HCM…

Đáng lo ngại là khiếu nại, tố cáo đang bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc, bôi xấu, đe doạ và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tác động tiêu cực đến cán bộ, nhân dân. Ở một số địa phương xảy ra hiện tượng công dân tập trung đông người biểu tình, phản đối chính quyền địa phương, thậm chí gây rối, ngăn cản, bắt giữ cán bộ thi hành nhiệm vụ.

Điển hình như các các vụ được báo cáo nêu là: Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), Yên Định (Sơn Động, Bắc Giang), Đông Phong (TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu), tại UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Cư Klông (Krông Năng, Đăk Lăk).

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh khẳng định có tình trạng lúng túng, nóng vội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo - Ảnh: Lê Kiên
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh khẳng định có tình trạng lúng túng, nóng vội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo - Ảnh: Lê Kiên

“Đừng để bị cám dỗ, mua chuộc”

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình chia sẻ với những khó khăn, vất vả và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong nửa đầu năm 2017. Đồng thời ông cũng thẳng thắn cho rằng ngành Thanh tra còn những mặt chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và kỳ vọng của người dân.

Đó là  tiến độ một số cuộc thanh tra còn chậm, chất lượng một số vụ việc thanh còn hạn chế, thậm chí có những vụ việc thiếu khách quan, chưa chính xác, khiến người dân bức xúc; số vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra còn ít; kết quả đạt được về công tác phòng chống tham nhũng còn khiêm tốn…

Phó thủ tướng yêu cầu ngành cũng cần chấn chỉnh đạo đức, tác phong công vụ đối với một số cán bộ, công chức trong ngành thanh tra. Ngành thanh tra phải chú ý đến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong giải quyết phải đặt mục tiêu thấu tình đạt lý lên đầu, tránh để người dân không đồng tình, bức xúc, làm nảy sinh điểm nóng.

“Thanh tra đừng để bị cám dỗ, không để bị mua chuộc, không vì bất cứ sức ép nào mà không thực thi đúng pháp luật. Phải giải quyết tốt khiếu nại tố cáo ngay trong ngành thanh tra” - Phó thủ tướng nói.  

“Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức: số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Có 77 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập. Việc xác minh chủ yếu phục vụ cho công tác cán bộ; một số trường hợp được xác minh do trong quá trình công khai tại nơi công tác có phản ánh về việc kê khai không trung thực hoặc do dư luận, phản ánh của nhân dân, báo chí”.

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên