Ngành tư pháp cũng quan tâm cho phép cháu được đăng ký khai sinh, trên cơ sở giấy chứng sinh và giấy khai sinh của Đài Loan đã cấp. Tuy nhiên, đã gần một năm qua cháu vẫn chưa làm được giấy khai sinh vì cha của cháu bên Đài Loan chưa gửi giấy tờ về. Năm ngoái cháu đành phải học tạm ở Trường tiểu học An Lạc và mùa tựu trường năm nay trường này lại yêu cầu phải có giấy khai sinh mới cho vào học.
Tình trạng trên không còn là cá biệt mà đã khá phổ biến từ 2-3 năm trở lại đây ở vùng ĐBSCL. Tại Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: đến năm 2004 đã có 479 trẻ em là con lai Đài Loan đang sinh sống tại địa bàn tỉnh. Còn tại Vĩnh Long, con số đó cũng khoảng 400.
Vấn đề đáng lưu tâm là chuyện học hành của hầu hết các cháu đến nay vẫn chưa có câu trả lời, chỉ vì thiếu... giấy khai sinh. Nếu chuyện này kéo dài, không bao lâu nữa địa bàn ĐBSCL sẽ có nhiều em thất học.
Theo ông Nguyễn Thành Thơ, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, chuyện cấp giấy khai sinh, kể cả hộ khẩu, cho các cháu Đài Loan gốc Việt nêu trên là được nhưng phải qua cả “một trời” thủ tục.
Phần lớn các cháu khi sinh ra ở Đài Loan đều có giấy khai sinh và ghi quốc tịch Đài Loan. Do vậy muốn có giấy khai sinh VN, các cháu phải xin thay đổi quốc tịch. Nhưng ngặt nỗi, điều này thì cha mẹ các cháu đều không muốn vì còn chờ cơ hội bảo lãnh sau này.
Đối với các cháu có cha mẹ ly hôn, phần lớn các bà mẹ không muốn quay lại Đài Loan nên chuyện xin đổi quốc tịch càng khó. Hiện nay vấn đề ngoài khả năng của các tỉnh nên phải chờ Bộ Tư pháp có hướng dẫn cụ thể và đơn giản thủ tục xin giấy khai sinh để tạo điều kiện cho các cháu nhanh chóng hội nhập với cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận