- Luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Luật sư Hoàng Hà
Trường hợp con chị đã tốt nghiệp đại học, không còn đi học và vẫn có khả năng lao động thì không được tính là người phụ thuộc chỉ vì chưa tìm được việc làm hoặc chưa có thu nhập.
Khoản 4 Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chỉ xác định con đã thành niên là người phụ thuộc trong các trường hợp chủ yếu sau: Con mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật hoặc không có khả năng lao động; hoặc con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề, đồng thời không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.
Theo Điều 3 Thông tư 87/2026/TT-BTC, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc thuộc nhóm thứ hai nêu trên là bình quân không quá 3 triệu đồng/tháng, tính từ tất cả các nguồn thu nhập. Tuy nhiên điều kiện "không có thu nhập" phải được xem xét cùng với điều kiện "đang học"; đây không phải là một căn cứ độc lập để mọi người con đã thành niên, thất nghiệp được tính là người phụ thuộc.
Vì vậy nếu người con đã chấm dứt việc học, có sức khỏe và khả năng lao động bình thường thì cha mẹ không được tiếp tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con, mặc dù người con hiện chưa có việc làm và chưa có thu nhập.
Ngược lại, người con vẫn có thể được xem xét là người phụ thuộc nếu: Đang tiếp tục theo học một chương trình thuộc các bậc học mà luật quy định và có thu nhập bình quân không quá 3 triệu đồng/tháng; hoặc có tài liệu chứng minh thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật hoặc không có khả năng lao động.
Khi đáp ứng đủ điều kiện, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc trong kỳ tính thuế năm 2026 là 6,2 triệu đồng/tháng; đồng thời một người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY
Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận