22/12/2020 11:43 GMT+7

Còn 129.200 vé tàu tết, đường sắt tung 6.000 vé tàu giảm giá tháng 1-2021

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Đến thời điểm này vé tàu Tết Tân Sửu 2021 còn khá nhiều. Nhằm kích thích nhu cầu đi lại, đường sắt đã có chính sách giảm giá cho 6.000 vé tàu đi trong tháng 1-2021.

Còn 129.200 vé tàu tết, đường sắt tung 6.000 vé tàu giảm giá tháng 1-2021 - Ảnh 1.

Người dân mua vé tàu tại ga cuối tháng 11-2020 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ngày 22-12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tính đến nay đã có 110.772 vé tàu Tết Tân Sửu 2021 đã được mua và thanh toán.

Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 129.200 vé tàu tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở bán cả 2 đợt (đợt 1 bán đầu tháng 10 và đợt 2 cuối tháng 11-2020).

Khảo sát trên hệ thống vé tàu sáng 22-12, với tuyến TP.HCM đi Hà Nội ngày 24 tết, các tàu đoàn tàu chạy nhanh như SE2, SE4, SE6, SE8 cơ bản kín chỗ, chỉ còn một vài vé do người mua trả lại được đưa ngẫu nhiên lên hệ thống cho khách khác đặt.

Các tàu SE 20, SE24, SE30 đi trong các ngày cao điểm 24, 25, 26 tết còn trống chỗ khá nhiều, có đoàn còn gần hơn 300 ghế. Giá vé tùy vào ngồi cứng điều hòa, mềm điều hòa, giường nhưng dao động 1,9 - 2,4 triệu đồng.

Với các tuyến ngắn từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung vào các ngày cao điểm tết cũng cơ bản kín chỗ. Trong khi đó vé tàu đi vào dịp sau tết còn khá nhiều.

Theo ghi nhận, tình hình bán vé tàu năm nay khá chậm, thời điểm này vẫn có thể mua được vé tàu về quê ăn tết dù đã gần 2 tháng mở bán.

Một trong những nguyên nhân, theo ngành đường sắt, do vé năm nay mở bán sớm, còn cách tết khá xa. Cùng đó với tình hình dịch COVID -19 khiến kinh tế khó khăn, nhu cầu đi lại giảm.

Nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng đường sắt trong tháng 1-2021, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn giảm giá 50% cho 6.000 vé tàu đi từ ngày 4-1 đến ngày 29-1-2021.

Các đoàn tàu áp dụng: tàu SE3/SE4, SE7/SE8 (cuối tuần) có cự ly vận chuyển từ 500km trở lên; tàu SE7/SE8 (đầu tuần) và tàu SE21/SE22 có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên. Tàu SNT1/SNT2 có cự ly vận chuyển từ 250km trở lên, tàu SPT1/SPT2 có cự ly vận chuyển từ 150km trở lên.

Thời gian bán vé từ 8h ngày 28-12-2020 đến hết ngày 27-1-2021, áp dụng cho hành khách mua vé trước 2 ngày tàu chạy trở lên. Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm khoang 6 điều hòa.

Sau khi giảm giá, giá vé TP.HCM - Nha Trang chỉ từ 160.000 đồng/vé; TP.HCM - Đà Nẵng chỉ từ 250.000 đồng/vé; đặc biệt giá vé TP.HCM - Hà Nội chỉ từ 450.000 đồng/vé.

Đường sắt mở bán đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu Đường sắt mở bán đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ 9h ngày 25-11 sẽ mở bán đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại tất cả các kênh bán vé.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên