14/03/2022 21:02 GMT+7

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt thăm báo Tuổi Trẻ

Q.TR.
Q.TR.

TTO - Chiều 14-3, ông Tsutomu Takebe, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, dẫn đầu đoàn đại biểu thăm trụ sở báo Tuổi Trẻ tại TP.HCM và gặp gỡ lãnh đạo báo.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt thăm báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Ông Tsutomu Takebe (giữa) thăm báo Tuổi Trẻ chiều 14-3 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Tsutomu Takebe là nguyên bộ trưởng Nông lâm và ngư nghiệp và từng giữ chức vụ tổng thư ký LDP - đảng cầm quyền hiện nay ở Nhật Bản.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Tsutomu đã gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Trọng tâm chuyến thăm lần này của ông Tsutomu là đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực với Việt Nam, với ưu tiên là thúc đẩy dự án Đại học Việt - Nhật tại cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội) được đầu tư bằng vốn ODA của Nhật Bản.

Dự kiến năm 2025, Đại học Việt - Nhật tại Hòa Lạc sẽ đón 3.000 sinh viên và năm 2030 sẽ đón 6.000 sinh viên. Ông Tsutomu kỳ vọng Đại học Việt - Nhật sẽ trở thành biểu tượng hợp tác giữa hai nước, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và có tính ứng dụng cao cho hai nước cũng như khu vực và thế giới.

Ngoài ra, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Tsutomu cũng mong muốn thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa giữa hai nước. Ông cho biết dự kiến Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại công viên 23/9, TP.HCM vào năm 2023, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

"Chúng tôi mong muốn Lễ hội Việt - Nhật lan tỏa hơn nữa và thu hút thêm ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam tham gia. Trong thời điểm hiện nay, việc giao lưu, hợp tác văn hóa để duy trì hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia là rất quan trọng" - ông Tsutomu bày tỏ. 

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt thăm báo Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Ông Tsutomu Takebe và đoàn đại biểu Nhật Bản gặp lãnh đạo báo Tuổi Trẻ trong chuyến thăm trụ sở báo chiều 14-3 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Về phần mình, ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết báo rất quan tâm thông tin về các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước Việt - Nhật, hoạt động các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, cũng như các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực như Đại học Việt - Nhật.

"Chúng tôi ủng hộ Đại học Việt - Nhật với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự phát triển của hai nước" - ông Chữ nhấn mạnh.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cũng khẳng định báo sẽ hỗ trợ truyền thông mạnh mẽ cho Lễ hội Việt - Nhật lần 8 diễn ra tại TP.HCM vào năm tới, hy vọng sẽ thu hút thêm thật nhiều bạn trẻ hưởng ứng để thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

TTO - Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã rời sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 tới 25-11 theo lời mời của tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Q.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên