09/12/2020 10:04 GMT+7

Có thương nhau, xin đừng xả rác!

LÊ PHAN - QUANG ĐỊNH
LÊ PHAN - QUANG ĐỊNH

TTO - 6h sáng, van ngăn được mở, nước từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bắt đầu rút ra, từ trong các rạch nước lân cận rác cũng túa ra theo dòng nước.

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 1.

Đủ thứ rác thải làm nghẽn hệ thống thoát nước

23h đêm một ngày đầu tháng 12-2020, tại đường Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhóm công nhân Xí nghiệp thoát nước Nam thành phố (Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị) vẫn đang ngụp lặn dưới dòng nước đen kịt, bốc mùi nồng nặc ở cống xả rạch Cầu Ngang.

Nhóm công nhân này được phân công nạo vét hệ thống cống nước tại tuyến quốc lộ 50. Do rác thải quá nhiều làm kẹt van ngăn triều khiến nước chảy ngược lại vào cống.

Họ phải đầm mình dưới làn nước hôi thối để gỡ từng đám bọc nilông, thậm chí cả quần áo bỏ vướng vào hệ thống thoát nước.

6h sáng, van ngăn được mở, nước từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bắt đầu rút ra, từ trong các rạch nước lân cận rác cũng túa ra theo dòng nước. Kinh khủng nhất là tại rạch Xuyên Tâm, rác do người dân vứt xuống trôi lềnh bềnh khắp mặt nước.

Rác đủ loại, từ bọc nilông, vỏ trái cây, tủ gỗ, nệm mút... đều được vứt hết xuống dòng kênh. Ba thuyền vớt rác với sáu công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM hì hục dọn hơn 2 tiếng vẫn không hết lượng rác này.

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 2.

Người xả rác có chạnh lòng trước hình ảnh này: một công nhân lặn sâu đến cổ để vớt rác!

Sau 2 năm thực hiện cuộc vận động không xả rác, dù tuyên truyền nhiều nhưng nhiều nơi lượng rác vứt trực tiếp xuống kênh rạch vẫn còn quá lớn. Những công nhân ngành môi trường dù dọn dẹp mỗi ngày nhưng vẫn không xuể. Rác thải gây tắc nghẽn cống rãnh, ngập nước, ô nhiễm, là nguồn cơn của dịch bệnh.

Muốn thành phố sạch đẹp, muốn sau những cơn mưa lớn không bị ngập nặng, trước khi tay định xả rác, đầu hãy suy nghĩ về những hệ lụy. Đặc biệt, ai cũng mủi lòng khi nhìn cảnh các công nhân ngụp lặn trong dòng nước thải hôi thối để vớt rác, nhưng mủi lòng không thôi thì có ích gì? Có thương nhau, xin đừng xả rác bừa bãi!

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 3.

Anh Ngô Tiến Dũng và anh Nguyễn Trung Nguyên dùng vợt vớt rác trên rạch Xuyên Tâm

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 4.

Rạch Xuyên Tâm nhìn từ trên cao. Phía trong bị thu hẹp vì rác thải

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 5.

Hàng vài chục xô rác trong một hố ga được moi lên trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 6.

Người dân sống ven rạch Xuyên Tâm vứt ngay sau nhà, thuyền vào vớt rác nhiều lần bị chết máy vì rác quấn vào chân vịt

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Chí Hùng (phải) và đồng nghiệp ở Xí nghiệp thoát nước Nam thành phố dầm mình dưới nước hôi thối để vớt rác, khơi thông hệ thống thoát nước

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 8.

Anh Ngô Tiến Dũng và anh Nguyễn Trung Nguyên dùng vợt vớt rác trên rạch Xuyên Tâm

Có thương nhau, xin đừng xả rác! - Ảnh 9.

Nhà dân sống hai bên rạch Xuyên Tâm vứt rác ngay bên nhà rất dơ bẩn. Rác kiểu này khó thể mong kênh Nhiêu Lộc trong xanh

Không xả rác: không có việc gì khó Không xả rác: không có việc gì khó

TTO - Cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" theo chỉ thị số 19-CT/TU, theo tôi, có 7 nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa đạt kết quả như mong muốn.

LÊ PHAN - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên