23/06/2021 18:02 GMT+7

Có thể xả cạn hồ thủy điện tìm 11 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Nếu đợt tìm kiếm tiếp theo không có kết quả, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lên phương án xả cạn nước trong lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 để tìm 11 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Có thể xả cạn hồ thủy điện tìm 11 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tìm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 1-7 tới - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 23-6, tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã khảo sát lại hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 để lên phương án tìm kiếm 11 công nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong đợt này, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí tiến hành tìm kiếm gồm các bãi bồi tại khu vực lòng sông, kéo dài từ cửa xả của nhà máy thủy điện đến khu vực ngã ba Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5km.

Các lực lượng xác định đợt tìm kiếm này sẽ gặp rất nhiều khó khăn do các vị trí trên nằm giữa sông, phương tiện tiếp cận rất khó khăn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tìm kiếm.

Ông Nguyễn Văn Phương - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết đợt tìm kiếm lần này tỉnh sẽ huy động lực lượng tối đa để nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích. 

Dự kiến cuộc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ ngày 1-7 và kéo dài khoảng 15 - 20 ngày.

Có thể xả cạn hồ thủy điện tìm 11 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Nếu đợt tìm kiếm giai đoạn 5 không có kết quả, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lên kế hoạch xả cạn nước trong hồ thủy điện Rào Trăng 4 để tìm người mất tích. Trong ảnh là lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 - Ảnh: NHẬT LINH

Nếu sau đợt tìm kiếm thứ 5 vẫn không đem lại kết quả, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Công ty CP thủy điện Rào Trăng 4 sẽ lên phương án xả cạn lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 (nằm bên dưới thủy điện Rào Trăng 3, chung con sông Rào Trăng - nơi thi thể các công nhân mất tích có thể bị lũ cuốn về sau vụ sạt lở) để tìm người mất tích.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 tháng 10-2020 khiến 17 công nhân làm việc tại đây bị vùi lấp, mất tích. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng quân đội, công an tiến hành 4 đợt tìm kiếm và tìm thấy 6 thi thể của công nhân.

Hiện vẫn còn 11 công nhân mất tích tại đây.

Dự kiến tháng 7 tiếp tục tìm kiếm 11 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 Dự kiến tháng 7 tiếp tục tìm kiếm 11 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

TTO - Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục mở đợt tìm kiếm tiếp theo 11 người còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 7 tới.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên