28/05/2019 15:42 GMT+7

'Có thể tài xế lợi dụng giấy chứng nhận còn hạn để chở thêm heo bệnh'

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Có thể tài xế xe tải đã chở xong heo từ Bắc Ninh về Quảng Ngãi trong ngày 24 hoặc 25-5. Nhưng vì giấy chứng nhận kiểm dịch còn hạn đến ngày 26-5 nên định lợi dụng chở thêm heo dịch bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành kiểm tra, tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch động vật trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - Video: NHẬT LINH

Ngày 28-5, ông Nguyễn Văn Hưng - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi nhận thông tin về một xe chở heo mắc dịch tả châu Phi, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thông tin tại các chốt kiểm dịch.

Theo đó, chiếc xe mang BKS 76C-06068 được ghi nhận qua chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vào ngày 24-5. Thời điểm kiểm tra, xe chở 150 con heo đi từ Bắc Ninh đến Quảng Ngãi với giấy chứng nhận kiểm dịch mang số 10644.

"Lúc này trên xe vẫn còn nguyên sợi dây chì niêm phong chốt khóa thùng. Anh em kiểm tra thấy đầy đủ giấy tờ, heo không có dấu hiệu bị bệnh nên chỉ tiến hành tiêu độc khử trùng rồi cho xe đi tiếp", ông Trần Quốc Sửu, trưởng phòng quản lý dịch bệnh thuộc Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, nói.

Có thể tài xế lợi dụng giấy chứng nhận còn hạn để chở thêm heo bệnh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra dây chì niêm phong được gắn ở chốt thùng xe chở động vật - Ảnh: NHẬT LINH

Đối chiếu với các thông tin về giấy chứng nhận kiểm dịch của chiếc xe trên, ông Sửu nhận định có thể tài xế đã chở heo từ Bắc Ninh về Quảng Ngãi xong trong ngày 24 hoặc 25-5. Nhưng do giấy chứng nhận kiểm dịch còn thời hạn đến ngày 26-5 nên tài xế đã "tranh thủ" gom heo từ các vùng khác ở Quảng Ngãi hoặc Quảng Nam để chở đi bán kiếm lời.

"Đây là thủ đoạn mà cánh tài xế xe chở động vật thường dùng để qua mặt các chốt kiểm dịch", một nhân viên tại Trạm kiểm dịch động vật xã Phong Thu nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 48 chốt kiểm dịch động vật lớn nhỏ, trong đó có 2 chốt được đặt trên quốc lộ 1A.

Theo ông Hưng, hiện việc kiểm tra, phát hiện heo có bị mắc dịch tả hay không tại các chốt kiểm dịch chủ yếu chỉ bằng mắt thường. Lực lượng tại chốt chỉ kiểm tra xem xe có đầy đủ giấy tờ rồi "ngó nghiêng" xem heo trên xe có dấu hiệu bị chết hay không mới được yêu cầu mở niêm phong thùng, đưa heo xuống để lấy mẫu kiểm tra.

"Nếu xe đầy đủ giấy tờ, heo không bị chết thì lực lượng kiểm dịch chỉ phun thuốc tiêu độc khử trùng rồi cho xe đi tiếp", ông Hưng nói. "Cũng sau sự việc trên, chúng tôi cũng đã yêu cầu anh em tại các chốt kiểm dịch phải tăng cường túc trực, kiểm tra kỹ hơn nữa các xe chở heo".

Phó chủ tịch Quảng Nam: Xe chở heo bệnh Phó chủ tịch Quảng Nam: Xe chở heo bệnh 'lọt' chốt kiểm dịch có thể do sơ suất

TTO - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng liên quan đến việc xe tải chở heo bị nhiễm dịch tả châu Phi "lọt" qua chốt kiểm dịch của tỉnh này, suýt nữa được đem đi tiêu thụ ở các tình thành khác.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên