24/05/2008 12:06 GMT+7

Có thể khởi kiện người mắc nợ hụi?

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP

TTO - Tôi có kêu một dây hụi 3.000.000 đồng/tháng. Có tất cả 25 phần. Một hụi viên A hốt hụi và đóng được 15 kỳ thì bỏ trốn, không đóng nữa. Sau khi làm cho tôi một giấy xác nhận, A còn thiếu 10 kỳ hụi (30.000.000 đồng) và hẹn miệng khi bán được nhà sẽ trả hết.

Ngoài tôi, A còn nợ nhiều người khác. Thấy việc hứa hẹn quá mơ hồ, tôi muốn kiện A ra tòa để lấy lại số tiền còn thiếu. Xin hỏi tôi có thể kiện ngay lúc này (A chỉ mới không đóng 3 kỳ hụi) hay đợi đến lúc kết thúc hụi (khoảng tháng 9-2008). Thời hiệu thế nào? Hướng xử lý của tòa án ra sao? Có cách nào khác để nhanh chóng thu hồi nợ hơn không?

(Nguyễn Thành Phương Lan)

- Tư vấn của Luật sư Trịnh Văn Hiệp:

Theo quy định của Điều 479 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì ngay lúc này bạn có quyền làm đơn khởi kiện A để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc A phải có nghĩa vụ trả tiền hụi chưa đóng cho bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Tố tụng Dân sự, thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc của bạn là 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm (kể từ ngày A không đóng tiền hụi tháng của kỳ thứ 16 theo đúng ngày phải đóng tiền hụi tháng).

Về hướng xử lý của Tòa án, khi bạn nộp đơn khởi kiện và Tòa án đã thụ lý hồ sơ vụ án thì trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án yêu cầu bạn phải cung cấp chứng cứ. Nếu cung cấp chứng cứ cho Tòa án đúng như bạn trình bày ở trên thì Tòa án tuyên án trên cơ sở chứng cứ hợp pháp bạn cung cấp.

Ngoài cách làm đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để xét xử, bạn cũng có thể làm đơn yêu cầu UBND cấp xã nơi A cư trú để hòa giải. Qua hòa giải, có thể A có phương thức giải quyết vụ việc bạn nêu trên.

Theo Điều 479 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì hụi, họ biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp lại nhau cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp vốn, lĩnh họ và quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

Mục đích tổ chức hụi, họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhà nước nghiêm cấm việc tổ chức họ, hụi dưới hình thức cho vay nặng lãi. Điều 476 Bộ luật Dân sự quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hành Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, người dân muốn tổ chức hụi, họ thì phải tuân thủ điều kiện sau:

- Phải có một nhóm người tập hợp nhau lại cùng thỏa thuận việc tổ chức hụi;- Cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản, thể thức góp, lĩnh hụi;- Cùng thảo thuận về quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất