23/10/2018 15:33 GMT+7

Có thẻ BHYT ở nước ngoài, sao phải mua BHYT hộ gia đình?

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Chị Đ.H.N. (24 tuổi) đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của tập đoàn nước ngoài nhưng theo yêu cầu của một cán bộ phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM), chị H. vẫn phải mua BHYT hộ gia đình.

Có thẻ BHYT ở nước ngoài, sao phải mua BHYT hộ gia đình? - Ảnh 1.

Thẻ BHYT của chị N. mà trước đó cán bộ phường Bình Hưng Hòa B yêu cầu bà Đ. (mẹ chị N.) mua - Ảnh: NVCC

Theo đó, vào giữa tháng 8 - 2018, mẹ chị N. là bà Đ. mang hộ khẩu ra Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) mua BHYT cho mình và chồng, đồng thời mang theo thẻ BHYT của chị N. do tập đoàn nước ngoài cấp để không phải mua BHYT cho chị N..

Tuy nhiên, theo bà Đ., cán bộ phường không chấp nhận thẻ BHYT nước ngoài của chị N. và yêu cầu bà Đ. phải mua hộ BHYT hộ gia đình trong nước cho chị N.. 

Vào ngày đầu tiếp nhận phản ánh, một cán bộ phường Bình Hưng Hòa B thừa nhận vụ việc trên và cho rằng có thể bà Đ. không trình bày rõ chị N. đã có thẻ BHYT do một tập đoàn nước ngoài cấp hoặc do trong hộ khẩu gia đình không ghi chú rõ chị N. đang làm việc nước ngoài. 

Có thẻ BHYT ở nước ngoài, sao phải mua BHYT hộ gia đình? - Ảnh 2.

Thẻ BHYT do tập đoàn cấp của chị N. - Ảnh: NVCC

Qua ngày thứ hai, cán bộ phường Bình Hưng Hòa B này lại cho rằng, lúc đó nhân viên bán BHYT không nhận biết rõ thẻ BHYT của tập đoàn nước ngoài. 

"Cái thẻ BHYT đó cứng cứng giống thẻ ngân hàng ở nước mình quá, nhân viên chưa phổ cập nên không biết là thẻ BHYT của một tập đoàn nước ngoài" - cán bộ trên nói. 

Đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 tại mục 1 Công văn số 3987/BHXH-THU ngày 11-12-2015 của BHXH Thành phố thì đối với người đã tham gia BHYT tự nguyện trước tháng 01-2015 nếu tiếp tục tham gia thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ. 

Những người còn lại chưa tham gia hoặc tạm ngừng quá 3 tháng, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình (tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú phải tham gia BHYT).

Tại Mục 2 Công văn số 1589/BHXH-THU ngày 22-5-2015 của BHXH Thành phố hướng dẫn đối với những người đã đi nước ngoài, ly hôn, đi làm ăn xa... nhưng vẫn có tên trong sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú) thì khi kê khai yêu cầu người đại diện hộ gia đình ghi rõ lý do vắng. Không yêu cầu phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy ly hôn... để chứng minh.

"Trường hợp con gái của chị Đ. đã đi làm việc ở nước ngoài thì chỉ cần kê khai lý do vắng khi đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình. Trường hợp đại lý thu không tiếp nhận, bạn vui lòng liên hệ cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn" - đại diện BHXH TP.HCM kết luận. 

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên