04/07/2016 09:03 GMT+7

Có sai phạm trong hỗ trợ hạn, mặn cho nông dân

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Hàng chục hộ dân ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang phản ảnh đến nay vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại do hạn, mặn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 3-7, ông Nguyễn Văn Tâm - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang - khẳng định có sai phạm trong hỗ trợ hạn, mặn cho nông dân ở một số địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang. Đây mới chỉ là kết quả kiểm tra sơ bộ bước đầu tại một xã có dư luận “lùm xùm”.

Trước đó, hàng chục hộ dân ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phản ảnh đến nay vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại do hạn, mặn. Có trường hợp kê khai 2, 3 lần nhưng vẫn lọt tên khỏi danh sách nhận tiền.

Theo ông Phan Thanh Liêm - chánh thanh tra Sở NN&PTNT Kiên Giang, qua đối chiếu danh sách chi tiền khắc phục thiệt hại do hạn, mặn tại xã Vĩnh Thuận, có trên 120 hộ dân bị trùng tên. Tổng số diện tích bị đội lên so với thực tế là hàng trăm hecta, số tiền chi vượt hàng trăm triệu đồng.

Tại huyện U Minh Thượng, đoàn kiểm tra lại phát hiện địa phương này thống kê thiệt hại thiếu hàng nghìn hecta, dẫn tới việc hàng trăm hộ dân bức xúc, cho rằng mình chưa được nhận tiền hỗ trợ do bị chính quyền địa phương “ăn chặn”.

“Quan điểm của ngành nông nghiệp là kiến nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có sai phạm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự” - ông Tâm nhấn mạnh.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên