
Ông Dmitry Aristov, Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga - Ảnh: TUYẾT MAI
Đoàn công tác Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga do ông Dmitry Aristov - Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga - làm trưởng đoàn.
Đại diện tiếp đoàn công tác có Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa, Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cùng các lãnh đạo, cán bộ Thi hành án dân sự TP.HCM.
Tại buổi làm việc, ông Aristov cho biết hệ thống thông tin của Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga có hơn 2.500 đối tượng số hóa, có máy chủ đặt ở trung tâm Matxcơva. Giám đốc cơ quan có thể vào máy tính để giám sát công việc trên toàn lãnh thổ.
Hệ thống thông tin của cơ quan thi hành án bao gồm rất nhiều dữ liệu. Cơ quan Thi hành án Liên bang phải thi hành 130 triệu nghị quyết của các cơ quan nhà nước khác nhau, trong đó 58% nghị quyết là của tòa án (quyết định, bản án) và 42% còn lại là của các cơ quan nhà nước khác như thi hành xử phạt vi phạm giao thông...
Theo Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga, khi vào hệ thống thông tin, cơ quan thi hành án sẽ biết tài sản của người đó, nhận câu trả lời của các cơ quan liên quan. Tiến trình xử lý vụ việc có 3 bước, gồm: thông báo trên phần mềm, thông tin về tài sản, nợ và tương tác, trao đổi thông tin với nhau.
Bước đầu, hệ thống gửi thông tin yêu cầu người có nợ yêu cầu thanh toán nhanh. Sau đó, hệ thống này có thông tin tài khoản từ 360 ngân hàng trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.
Nếu tài khoản ngân hàng của một người đủ để thanh toán khoản nợ thì hệ thống sẽ tự động trừ, còn nếu số tiền trong tài khoản không đủ thì hệ thống sẽ tìm các tài sản khác trên khắp nước Nga như căn hộ, xe hơi..., định giá và tổ chức thanh lý tài sản.

Đoàn Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga thăm và làm việc với Thi hành án dân sự TP.HCM - Ảnh: TUYẾT MAI
Ông Dmitry Aristov cũng cho biết ở Nga có một trang web chung cho các dịch vụ quốc gia, trong các lĩnh vực khác nhau. Hệ thống thông tin của cơ quan thi hành án cũng gắn với trang web dịch vụ quốc gia này.
Khi có một quyết nghị nào của cơ quan thực hành thì sẽ đưa lên trang web chung. Khi nhận được quyết nghị của tòa án qua máy tính, hệ thống sẽ tự động thực hiện quyết nghị đó.
Sau đó hệ thống tự động viết thư đến cơ quan khác nhau, tìm tài sản của người đó và gửi đến cơ quan có liên quan. Cơ quan liên quan tìm được tài sản thì gửi thư cho người yêu cầu, ngân hàng trừ tiền theo yêu cầu của cơ quan. Quá trình thi hành án được thực hiện ở nơi nào cũng được.
Đặc biệt tất cả các bước thi hành án đều được tự động hóa, con người không tham gia vào quá trình giải quyết.
Bày tỏ sự ngưỡng mộ với quá trình chuyển đổi số của Liên bang Nga, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM - cho biết Thi hành án dân sự TP.HCM bắt đầu chậm nhưng trong một năm trở lại đây đã có những kết quả rất đáng khích lệ.
Cụ thể, Thi hành án dân sự TP.HCM đã triển khai hệ thống liên thông với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không dùng văn bản giấy, dùng chữ ký số, tống đạt qua mã định danh, hướng đến thanh toán online...
Vừa qua Thi hành án dân sự TP.HCM đã quản lý tài sản, thu nhập liên quan đến 43.000 người được thi hành án, thu - chi hàng chục nghìn tỉ đồng mà chỉ cần một lệnh chi tiền theo tỉ lệ cho 43.000 người mà không có sai sót gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận