Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng cho rằng trong năm 2016, TP.HCM phải khắc phục mạnh mẽ các mặt còn hạn chế như: tính năng động trong điều hành của chính quyền chưa cao, chi phí phi chính thức còn nhiều, tính công bằng trong đối xử của chính quyền đối với các loại hình doanh nghiệp chưa cao.
Theo ông Thưởng, hiện nay còn nhiều việc cơ quan nhà nước “còn chưa công bằng, chưa đàng hoàng với doanh nghiệp và người dân”.
Ông Thưởng dẫn chứng bằng việc khi doanh nghiệp nợ thuế thì công khai tên doanh nghiệp, còn khi Nhà nước nợ doanh nghiệp, nợ người dân thì không dám công khai. Cụ thể như thanh toán xây dựng cơ bản chậm trễ, giải quyết chậm khiếu nại của dân đều không thấy công khai.
Về vấn đề cải cách hành chính, ông Võ Văn Thưởng trăn trở khi hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin có Quảng Ninh đứng đầu, Đà Nẵng đứng thứ hai.
TP.HCM rớt xuống hàng thứ trên 20. Xét riêng các địa phương trong khu vực thì TP.HCM còn thua Bình Dương, Đồng Nai. Xét trên bình diện cả nước thì thua cả tỉnh xa xôi như Hà Giang. “Cái này là do mình thôi” - ông Thưởng nói.
Đề cập đến tính chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, ông Thưởng nói TP hiện tăng thêm 85.000 học sinh nhưng muốn có thêm một biên chế giáo viên cũng phải xin Bộ Nội vụ.
“Những việc thế này tôi đề nghị chúng ta làm luôn, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm được không? Cái gì mình cũng đi xin thì gây ra chậm trễ nhiều chuyện” - ông Thưởng đề nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận