12/06/2024 09:48 GMT+7

Cổ phiếu VEAM tăng giá, vốn hóa doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn gần 2,5 tỉ USD

Giá cổ phiếu VEA vẫn tiếp đà tăng sau khi Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bãi nhiệm chức tổng giám đốc với ông Phan Phạm Hà.

Cổ phiếu VEAM tăng giá bất chấp nhân sự cấp cao biến động - Ảnh: VEAM

Cổ phiếu VEAM tăng giá bất chấp nhân sự cấp cao biến động - Ảnh: VEAM

VEAM bãi nhiệm tổng giám đốc sau vụ khởi tố

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin việc ông Phan Phạm Hà - tổng giám đốc - bị khởi tố và bắt tạm giam.

Cụ thể, VEAM cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội về thông tin nêu trên. Theo đó, ông Hà bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, VEAM ra thông báo bãi nhiệm chức tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị với ông Phan Phạm Hà, từ ngày 10-6.

Ông Hà đại diện sở hữu Bộ Công Thương nắm hơn 504 triệu cổ phần, tương đương 38% vốn điều lệ tại VEAM.

Theo thông tin từ báo cáo thường niên, ông Phan Phạm Hà sinh năm 1975, quê Nghệ An. Trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế.

Ông Hà đi lên từ chuyên viên kế toán tại Công ty Vật tư và Thiết bị toàn bộ thuộc VEAM giai đoạn 1997 - 1998. Trải qua nhiều ví trị, ông Hà làm tổng giám đốc VEAM từ tháng 12-2023 đến nay.

Cổ phiếu VEAM tăng giá, vốn hóa gần 2,5 tỉ USD

Về VEAM, tổng công ty này được thành lập từ năm 1990, có vốn điều lệ lên tới 13.288 tỉ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2023, công ty mẹ VEAM hiện đầu tư vốn tại 26 đơn vị bao gồm các đơn vị trực thuộc (chi nhánh), công ty con và công ty liên kết. Ngành nghề chính của VEAM là động cơ và máy nông nghiệp, ô tô - xe máy, công nghiệp hỗ trợ.

Năm 1995, VEAM cùng với Toyota Nhật Bản và Công ty KUO Singapore thành lập Công ty liên doanh Toyota Việt Nam. Sang năm 1996, VEAM cùng Honda Nhật Bản và Honda Châu Á thành lập Công ty liên doanh Honda Việt Nam (HVN).

Lợi nhuận phần lớn của VEAM những năm qua đến từ phần vốn nắm giữ tại các liên doanh ô tô nêu trên. Gần đây, cổ phiếu VEA của VEAM tăng rất mạnh.

Kết phiên ngày 11-6, thị giá VEA leo lên vùng 47.500 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% sau một tháng. Nhờ vậy, vốn hóa của công ty cũng đẩy lên hơn 63.118 tỉ đồng (xấp xỉ 2,5 tỉ USD).

Với mức vốn hóa nêu trên, VEAM cũng là doanh nghiệp giá trị nhất ngành ô tô và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt.

Ngày 20-6 tới, VEAM sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông tại Hà Nội. Theo tài liệu trước cuộc họp, tổng công ty này sẽ trích 6.690 tỉ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, với tỉ lệ mỗi cổ phiếu nhận về hơn 5.035 đồng.

Tuy nhiên VEAM cũng cho biết Bộ Công Thương chưa có ý kiến về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2023 của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội ủy quyền để hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023.

Năm 2024, VEAM đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.413 tỉ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 5.488 tỉ đồng, giảm 19%.

Các ông lớn PVN, VNSteel, VEAM, Fococev bị yêu cầu báo cáo về cổ phần hóaCác ông lớn PVN, VNSteel, VEAM, Fococev bị yêu cầu báo cáo về cổ phần hóa

Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty bị điểm tên giai đoạn 2011-2018 có báo cáo về việc cổ phần hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên