
Cổ phiếu LPB phản ứng kém tích cực khi ông Nguyễn Đức Thụy rút khỏi hội đồng quản trị - Ảnh: LPB
Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch sáng 23-12 với diễn biến khá tích cực, VN-Index có thời điểm tăng gần 20 điểm.
Tuy nhiên đà tăng dần thu hẹp về cuối phiên sáng khi nhóm cổ phiếu ngân hàng gia tăng áp lực điều chỉnh, khiến thị trường chung hạ nhiệt.
Đáng chú ý, cổ phiếu STB của Sacombank là một trong số ít mã ngân hàng giữ được đà tăng tích cực khi tăng kịch trần ngay từ đầu phiên, bất chấp nhiều cổ phiếu cùng ngành chuyển từ sắc xanh sang sắc đỏ.
Trong khi đó, cổ phiếu LPB của LPBank chịu áp lực bán mạnh, ghi nhận mức giảm gần 5,7%. Dù chưa kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, khối lượng khớp lệnh của LPB đã đạt xấp xỉ 5,7 triệu đơn vị, cao gấp hơn ba lần mức bình quân một phiên trong vòng một tháng gần đây.
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện thông tin nào đáng chú ý liên quan đến STB. Còn cổ phiếu LPB giảm mạnh ngay sau khi LPBank công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Chủ tịch hội đồng quản trị và em trai là ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân.
Cũng trong ngày 23-12, LPBank cho biết đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Thụy. Đồng thời bầu ông Hồ Nam Tiến - Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ hôm nay 23-12 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Ngoài ra ngân hàng này cũng thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch hội đồng quản trị và thông qua việc thôi phân công nhiệm vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân.
Theo kế hoạch, LPBank tổ chức đại hội cổ đông bất thường tại Ninh Bình vào ngày 23-12.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank tiền thân là ngân hàng Bưu điện Liên Việt, sau đó được đổi tên như hiện nay sau khi ông Thụy làm lãnh đạo. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng này lãi trước thuế 9.612 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30-9, tổng tài sản LPBank đạt 539.149 tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và gấp đôi sau 4 năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 387.898 tỉ đồng, tăng 17% so với đầu năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận