
Thị trường chứng khoán phục hồi tích cực - Ảnh: HỮU HẠNH
Khép lại phiên giao dịch ngày 3-12, VN-Index tăng gần 15 điểm và chính thức vượt mốc 1.730. Đà tăng chủ yếu đến từ sức bật mạnh của nhóm ngân hàng và hàng tiêu dùng, giúp chỉ số có thời điểm tăng hơn 20 điểm.
Tuy nhiên, mức hưng phấn dần thu hẹp về cuối phiên khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu thuộc Vingroup (VIC giảm 2%, VRE giảm 1,15%, còn VPL mất 3,66%). Cùng xu hướng, giao dịch ở nhóm cổ phiếu liên quan Gelex và VJC của Vietjet Air (-1,79%) cũng không mấy suôn sẻ.
Ngược lại, nhóm ngân hàng có một phiên "trỗi dậy" với mức tăng gần 3% toàn ngành sau thời gian dài điều chỉnh, tích lũy. Ấn tượng nhất là mức tăng sát trần của CTG - VietinBank (+6,01%).
Sự hồi phục của CTG diễn ra trong bối cảnh VietinBank sắp thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng năm 2025.
Cụ thể, ngân hàng này sẽ phát hành gần 2,4 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ phát hành 44,64%.
Nhiều mã khác trong nhóm ngân hàng cũng tăng tốc trở lại như MBB (+4,46%), VPB (+4,67%), VCB (+2,26%), BID (+4,21%), ACB (+2,09%), ABB (+6,99%), MSB (+2,76%), LPB (+2,32%)…
Nhóm cổ phiếu bán lẻ còn tỏ ra vượt trội hơn khi ghi nhận mức tăng bình quân toàn ngành lên tới gần 5,9%, trở thành một trong những động lực nổi bật nhất của thị trường. Theo đó, MSN tăng 2,54%, MWG tăng 5,9%, DWG (+3,7%), còn FRT tăng kịch trần (+6,97%).
Dù thị trường khởi sắc, lực mua - bán chủ động nhìn chung vẫn ở mức thấp và khá cân bằng. Thanh khoản toàn thị trường vượt 26.000 tỉ đồng. Dòng tiền tập trung mạnh nhất vào nhóm ngân hàng, chiếm gần một nửa tổng lực mua chủ động và ghi nhận thanh khoản tăng, tương đương mức trung bình 5 phiên gần đây.
Khối ngoại tiếp tục đóng góp tích cực khi duy trì đà mua ròng hơn 300 tỉ đồng. Dòng tiền chủ yếu đổ vào nhóm bán lẻ và ngân hàng, với nhiều cổ phiếu giao dịch bùng nổ, đặc biệt là MBB (+260 tỉ đồng), VPB (+200 tỉ đồng), CTG (+168 tỉ đồng) và MWG (+165 tỉ đồng)…
Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận loạt mã tăng mạnh về thanh khoản và lọt vào nhóm được mua chủ động đáng chú ý như MSN, SAB, BAF, ACV, C4G, CII, VGI và NTL…
Trong khi đó, các nhóm ngành còn lại phân hóa trong biên độ hẹp. Bất động sản, chứng khoán và tiện ích là những nhóm tăng điểm nhẹ nhưng đi kèm thanh khoản tương đối thấp.
Khối ngoại cũng mở rộng quy mô bán ròng, tập trung vào các nhóm bất động sản, chứng khoán, xây dựng, thép, thiết bị điện, dầu khí và hóa chất...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận