24/10/2025 16:00 GMT+7

Cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh, khối ngoại bán ròng vượt 111.000 tỉ đồng từ đầu năm

VN-Index ngày 24-10 chỉ giảm chưa đến 4 điểm, song nhiều nhà đầu tư vẫn ghi nhận mức thua lỗ đáng kể, đặc biệt là những người nắm giữ cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và ngân hàng trong danh mục.

chứng khoán - Ảnh 1.

Kỳ vọng dòng vốn ngoại mới đổ vào Việt Nam tích cực hơn sau nâng hạng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khép phiên ngày 24-10, VN-Index giảm thêm 4 điểm, lùi về mốc 1.683,18 điểm. Sàn HoSE ghi nhận diễn biến kém tích cực khi có 190 cổ phiếu giảm điểm, đối trọng 117 mã tăng giá.

Sắc xanh thưa thớt trên bảng điện nằm ở nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong đó VIC của Vingroup tăng gần 1,9%, còn lại là CEO (+2,67%), DXG (+4,24%), DIG (+0,56%), KBC (+0,3%), NVL (+0,7%)…

Ở nhóm công nghệ, FPT tiếp tục "gánh" thị trường với đà tăng 2,84%. Còn mã MSN của Masan cũng cộng thêm 1,41% thị giá sau phiên hôm nay.

Trái ngược, nhóm chứng khoán và ngân hàng hôm nay chịu áp lực điều chỉnh lớn. Trong đó SSI giảm tới 4%, VIX (-6,5%), VND (-1,46%)…

Nhiều mã ngân hàng khác cũng giảm với biên độ hơn 2% như MBB (-3,17%), TCB (-3,09%), VPB (-2,67%), SHB (-2,4%), STB (-1,98%)…

Thị trường cũng tiếp tục ghi nhận phiên "xả" ròng quyết liệt từ khối ngoại với gần 2.000 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, nhóm này bán ròng hơn 111.400 tỉ đồng.

Đứng đầu trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất là FPT với hơn 15.921 tỉ đồng, tiếp đến là VHM, VCB, HPG, STB, VIC, SSI…

Ngược lại, NVL, HVN, TCH, VIX, GEX, EIB… là những cổ phiếu nằm trong danh mục mua ròng mạnh nhất khối ngoại.

Dù trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh không nhỏ khi ở vùng đỉnh lịch sử. Song về trung và dài hạn, thị trường Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. Đặc biệt, FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi, mở ra làn sóng đầu tư ngoại và cơ hội tăng trưởng mới.

Tại một sự kiện vừa diễn ra ngày 23-10, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán đánh giá việc được nâng lên nhóm "thị trường mới nổi" sẽ giúp Việt Nam được xem là "thị trường có khả năng đầu tư" (investable market), tương tự như trái phiếu được nâng lên hạng đầu tư an toàn.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, nhiều nhà đầu tư nước ngoài - từ các quỹ chỉ số thụ động đến các nhà quản lý vốn chủ động - trước đây hầu như chưa quan tâm nhưng vừa qua đã có những tìm hiểu, trao đổi với ủy ban.

Đơn cử tại hội nghị đầu tư ở Milan (Ý) gần đây, có quỹ đang quản lý tổng tài sản hơn 18.000 tỉ USD đến tham dự, bày tỏ quan tâm đến Việt Nam.

Để tận dụng cơ hội thu hút vốn ngoại, lãnh đạo ủy ban cho biết đang triển khai loạt giải pháp hỗ trợ phía cầu - tức nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó các giải pháp nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh, khối ngoại bán ròng vượt 111.000 tỉ đồng từ đầu năm - Ảnh 3.Quỹ quản lý nghìn tỉ USD quan tâm chứng khoán Việt Nam khi nâng hạng

Việc nâng hạng thị trường đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài - từ các quỹ chỉ số thụ động đến các nhà quản lý vốn chủ động - trước đây hầu như chưa quan tâm, nay đã chủ động tìm hiểu và tiếp xúc với chứng khoán Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất