23/10/2025 19:00 GMT+7

Quỹ quản lý nghìn tỉ USD quan tâm chứng khoán Việt Nam khi nâng hạng

Việc nâng hạng thị trường đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài - từ các quỹ chỉ số thụ động đến các nhà quản lý vốn chủ động - trước đây hầu như chưa quan tâm, nay đã chủ động tìm hiểu và tiếp xúc với chứng khoán Việt Nam.

Quỹ quản lý nghìn tỉ USD quan tâm chứng khoán Việt Nam khi nâng hạng - Ảnh 1.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: BTC

Thông tin nêu trên được ông Bùi Hoàng Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết tại hội thảo "Tiền mới, hàng mới và cơ hội trên thị trường mới nổi" do Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán Việt Nam tổ chức ngày 23-10.

Theo ông Hải, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán đang triển khai chiến lược toàn diện nhằm tận dụng cơ hội từ quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán.

Ông cho rằng nâng hạng không chỉ là "vương miện danh hiệu" mà là cột mốc phát triển, đòi hỏi thị trường phải hoàn thiện cả về hạ tầng, pháp lý, sản phẩm và năng lực cạnh tranh để đóng góp thực chất cho nền kinh tế.

Thu hút dòng vốn toàn cầu khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng 

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán đánh giá việc được nâng lên nhóm "thị trường mới nổi" sẽ giúp Việt Nam được xem là "thị trường có khả năng đầu tư" (investable market), tương tự như trái phiếu được nâng lên hạng đầu tư an toàn.

Theo ông Hải, nhiều nhà đầu tư nước ngoài - từ các quỹ chỉ số thụ động đến các nhà quản lý vốn chủ động - trước đây hầu như chưa quan tâm nhưng vừa qua đã có những tìm hiểu, trao đổi với ủy ban.

Ông dẫn chứng tại hội nghị đầu tư ở Milan (Ý) gần đây, có quỹ đang quản lý tổng tài sản hơn 18.000 tỉ USD đến tham dự, bày tỏ quan tâm đến Việt Nam. "Thực tế, nhiều nhà đầu tư quản lý dòng vốn hàng trăm đến hàng nghìn tỉ USD đang quan tâm tới chứng khoán Việt Nam", ông Hải chia sẻ.

Để tận dụng cơ hội thu hút vốn ngoại, lãnh đạo ủy ban cho biết đang triển khai loạt giải pháp hỗ trợ phía cầu - tức nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, các giải pháp nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trước hết là công bố thông tin song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh, giúp nhà đầu tư quốc tế tiếp cận dữ liệu thị trường minh bạch và công bằng. Việt Nam đã bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (prefunding), cho phép nhà đầu tư không phải chuyển tiền nhiều lần, giảm rủi ro tỉ giá khi lệnh chưa khớp.

Cơ quan quản lý cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trực tiếp thông qua các công ty môi giới toàn cầu (global brokers), nhằm rút ngắn thời gian.

Song song, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang xây dựng hệ thống STP - giao tiếp điện tử tự động giữa ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán, dự kiến hoàn thành trước kỳ đánh giá của FTSE Russell vào tháng 3-2026.

Đặc biệt, ủy ban đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính để phát triển công cụ phòng ngừa rủi ro tỉ giá (hedging tools), giúp nhà đầu tư yên tâm trước biến động ngoại hối.

Còn trống 80 tỉ USD "room" ngoại 

Một trong những nút thắt lớn hiện nay là tỉ lệ sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit - FOL). Ông Bùi Hoàng Hải cho biết cơ quan quản lý đang rà soát toàn diện các quy định về giới hạn FOL.

Việt Nam hiện còn khoảng 80 tỉ USD "room" đầu tư chưa khai thác, và việc nới FOL có thể giúp mở rộng đáng kể nguồn vốn nước ngoài.

Theo chuẩn MSCI, nếu giới hạn FOL ảnh hưởng đến 1% quy mô thị trường đã bị coi là tiêu cực; trên 10% sẽ bị loại khỏi danh sách. Vì vậy, xử lý FOL là điều kiện bắt buộc nếu Việt Nam muốn tiến xa hơn.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) - cho biết với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong giai đoạn tới, dòng tiền nội và vốn ngoại chờ đợi vào thị trường rất lớn. 

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hạ tầng công nghệ và chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Theo bà Hà, HoSE đang khẩn trương triển khai kế hoạch nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để bảo đảm năng lực xử lý giao dịch, đồng thời tập trung cải thiện chất lượng hàng hóa niêm yết.

"Điều quan trọng là phải có thêm nhiều doanh nghiệp tốt, hàng hóa chất lượng cao tham gia thị trường, qua đó đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của nhà đầu tư trong và ngoài nước", bà nhấn mạnh.

Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán SSI - cho rằng để thị trường phát triển bền vững và hấp dẫn hơn với nhà đầu tư ngoại, cần sớm có chính sách ưu đãi thuế dành cho các quỹ đầu tư, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý để nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt lệnh giao dịch trực tiếp thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu.

Quỹ quản lý nghìn tỉ USD quan tâm chứng khoán Việt Nam khi nâng hạng - Ảnh 3.Thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng: Chờ dòng vốn của các 'cá mập' mới

Sau khi được FTSE Russell công bố quyết định nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, chứng khoán Việt Nam được xếp vào cùng hạng mục với các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và Indonesia, mở ra cơ hội đón làn sóng vốn mới.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất