10/03/2011 08:06 GMT+7

Có nên "xuất kho"?

DinhThang
DinhThang

TTC - Bạn Long ở Đồng Nai hỏi: “Tôi nghe nói thuật tiết dục bảo tinh sẽ giúp cho đàn ông kéo dài tuổi thọ, có đúng vậy không?”. Đây chẳng phải là câu hỏi cá biệt, bởi chuyện nên hay không nên “xuất kho” là chủ đề luôn gây tranh cãi nhiều ở bàn nhậu của các ông và cũng khiến không ít ông hoang mang.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

jP56dHfI.jpgPhóng to

Theo Đông y, người đàn ông là dương, đàn bà là âm. Đến lứa tuổi nhất định (được phép kết hôn) thì âm dương giao hòa. Tuy nhiên, âm dương giao hòa tuyệt đối mới tốt cho sức khỏe, âm dương bất giao thì sinh bệnh. Tôn Tư Mạo - danh y đời nhà Đường - đã từng nói: “Đàn ông khỏe mạnh, khí lực cường thịnh thì không nên bế tinh, lâu ngày sẽ sinh ung nhọt độc”.

Danh y Tuệ Tĩnh cũng nói: “Bế tinh dưỡng khí tồn thần/ Thanh tâm, quả dục thủ chân luyện hình” không có nghĩa là cấm dục, tuyệt dục mà muốn chỉ là tình dục điều độ. Trong hoạt động tình dục, điều quan trọng là “hài hòa và thỏa mãn”. Hài hòa muốn nói cả hai đều cùng ham muốn, thích thú và thăng hoa. Thỏa mãn muốn nói cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc, gắn bó và khỏe hơn sau mỗi lần quan hệ. Thực tế có nhiều người rất phóng túng, quan hệ bừa bãi khiến sức khỏe suy giảm, trí tuệ đờ đẫn rồi đau lưng, mỏi gối và rối loạn cương dương từ khi còn trẻ.

Ngược lại, có người lo lắng thái quá nên học thuật “bế tinh” cho rằng đó là cách bảo vệ sức khỏe. Bạn hình dung như thế này: Chuẩn bị đến giai đoạn cao trào thì ông xã “rút gươm tra vào vỏ” khiến bà xã hụt hẫng. Y học hiện đại cho rằng ngưng đột ngột như vậy khiến toàn thân đang hừng hực, xung huyết ở vùng chậu hông không được giải phóng nhanh chóng, từ thần kinh trung ương đến bộ máy sinh dục của nam giới đang hưng phấn rơi vào tình trạng ức chế bởi sự “bế”.

Thỉnh thoảng bế tinh thì hợp lý, còn bế tinh liên tục trong một thời gian dài mà không có mộng tinh sẽ gây nên tình trạng mệt mỏi, thậm chí có thể thấy phản ứng viêm ở tuyến tiền liệt, túi tinh và ống dẫn tinh.

Trung bình mỗi ngày hai tinh hoàn sản xuất 3 ca liên tục ra một khối lượng cỡ 120 triệu tinh binh. Chúng được dự trữ ở mào tinh và ở ống dẫn tinh. Tại những nơi này tinh binh được giữ ở trạng thái không hoạt động nhờ những chất hóa học có tác dụng ức chế. Nếu bế tinh lâu ngày không cho tinh binh thoát ra sẽ gây rối loạn tình dục hoặc rối loạn sinh sản.

Như vậy, bạn nên hiểu “tiết dục bảo tinh” muốn chỉ hoạt động tình dục điều độ chứ không có nghĩa là vừa hoạt động cầm chừng vừa không xuất xưởng. Tinh binh nằm im cũng chỉ có tuổi thọ tối đa là 1 tháng mà thôi. Nếu “hàng” chất đầy nhà kho mà không có nơi xuất thì chúng sẽ ứ lại trong khi “nhà máy” vẫn vận hành với công suất đều đặn như trước thì hẳn là phải có rối loạn. Cơ quan nào có rối loạn cũng ảnh hưởng đến toàn thân, làm sao mà kéo dài tuổi thọ như bạn mong muốn được.

Bác sĩ TỊT TUỐT

7Fo7DZMC.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên