12/09/2013 04:37 GMT+7

Có nên gọi là nguyên thiếu tướng?

MY LĂNG ghi
MY LĂNG ghi

TT - Trong bài viết “Nội lực nằm trong sức dân” (Tuổi Trẻ ngày 3-9-2013) có chú thích ảnh “Thiếu tướng Lê Văn Cương”, đúng ra phải là “nguyên thiếu tướng Lê Văn Cương” vì ông đã về hưu.

Nội lực nằm trong sức dân

- Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải (chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân VN) giải thích:

- “Thiếu tướng” là cấp bậc quân hàm do Nhà nước phong tặng cho những người trong quân đội cũng như lực lượng công an. “Thiếu tướng” không phải là chức vụ. Một người mang hàm thiếu tướng có thể đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau. Khi họ nghỉ hưu hoặc chuyển ngành vẫn không bàn giao cấp bậc, quân hàm cho người khác và sẽ giữ mãi quân hàm, cấp bậc ấy cho đến khi mất đi. Còn chức vụ khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác sẽ có người khác thay thế nên mới dùng từ “nguyên” trước chức vụ ấy. Trong trường hợp một người mang quân hàm đã nghỉ hưu thì chúng ta sẽ dùng từ “nguyên” trước chức vụ mà người đó từng đảm nhiệm, chứ không dùng từ “nguyên” trước quân hàm của người đó. Ví dụ, không ai gọi “nguyên đại tướng Võ Nguyên Giáp” dù đại tướng đã nghỉ hưu rất lâu.

MY LĂNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên