16/06/2019 05:57 GMT+7

Có một người cha như có bao nhiêu người thầy

CÔNG NHẬT (tổng hợp)
CÔNG NHẬT (tổng hợp)

TTO - Bạn có biết nguồn gốc Ngày của cha? Bạn có thể nói ra ngay tên một bài hát liên quan đến tình phụ tử? Người cha trong suy nghĩ của những cá nhân nổi tiếng như thế nào?

TTO mời bạn cùng tìm câu trả lời thông qua bài viết dưới đây.

Có một người cha như có bao nhiêu người thầy  - Ảnh 1.

Cha luôn là người sẵn sàng đứng sau lưng, hỗ trợ mọi điều cho con mình vô điều kiện - Ảnh: CHOUSFOUNDATION

Ngày của cha có từ khi nào?

Có nhiều rất nhiều câu chuyện về nguồn gốc Ngày của cha (Father’s Day), nhưng câu chuyện xoay quanh nhân vật Sonora Smart Dodd được nhiều người biết đến nhất.

Theo Daily Mail, Dodd và 5 người anh trai được người cha một mình nuôi nấng, dạy dỗ sau khi mẹ cô qua đời trong một lần sinh nở. Cảm nhận được sự hi sinh thầm lặng của cha, Dodd đã nỗ lực tổ chức Ngày của cha đầu tiên tại tiểu bang Washington (Mỹ) vào ngày 19-6-2010. Ngày lễ này được nhiều người đón nhận và nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Sở dĩ Dodd chọn tháng 6 vì cha của cô sinh ra vào tháng này.

Ngày của cha không giống nhau ở các quốc gia. Cụ thể, theo trang Theholidayspot, ngày này được tổ chức vào chủ nhật thứ ba của tháng sáu ở Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Nhật, Anh… nhưng ở Úc sẽ là chủ nhật đầu tiên của tháng 9, ở Đan Mạch và Na Uy là chủ nhật thứ hai của tháng 11…

Những bài hát nổi tiếng xoay quanh tình cha

Có thể nói số lượng ca khúc về mẹ luôn "áp đảo" các bài hát về cha, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta thiếu những giai điệu hay về tình phụ tử.

Đứng đầu trong số này có lẽ là ca khúc bất hủ Papa (Cha ơi) với giọng ca người Canada từng làm thổn thức hàng triệu trái tim trên toàn thế giới - Paul Anka. Ca khúc nói về sự ân cần chăm sóc cho vợ và con, hi sinh thầm lặng của người cha từ lúc trẻ đến khi già nua.

Hay như ca khúc Daddy Lessons (Những bài học từ cha) của nữ danh ca Beyoncé đầy rộn ràng, vui tươi với những bài học, trải nghiệm đẹp suốt thời thơ ấu bên cạnh người đàn ông là trụ cột chính của gia đình.

Với nam ca nhạc sĩ người Úc Keith Urban, ca khúc "Song for Dad" (Bài hát dành tặng cha) mà anh viết nói về sự chuyển biến về mặt tình cảm trong suy nghĩ của một đứa con trai dành cho người cha từng hơi nghiêm khắc với mình, vì cuối cùng anh biết rằng tất cả những điều cha làm đều đến từ tình thương yêu vô bờ bến, và điếu đó khiến anh vô cùng tự hào.

Có một người cha như có bao nhiêu người thầy  - Ảnh 2.

Niềm vui của con luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người cha - Ảnh: GETTYIMAGES

Và không chỉ có những bài hát là lời nhắn gửi từ các đứa con, mà có những người cha cũng dồn hết tình cảm của mình để dành cho những "thiên thần bé nhỏ" của mình. Có thể kể đến ca khúc ngọt ngào, đậm chất rap "Just the two of us" (Chỉ hai chúng ta) của nam diễn viên, nhạc sĩ da màu Will Smith viết tặng cho đứa con trai.

Chúng ta cũng có những bài hát về cha từng được nhiều ca sĩ Việt nổi tiếng hát như Cha yêu, Ánh mắt của cha (Lam Trường), Nơi ấy có cha (Uyên Linh), Hình bóng cha già (Ngọc Sơn)… Các ca khúc đều nói về những kí ức đẹp giữa đứa con với người cha. Chỉ tiếc là những ca khúc về cha của ca sĩ Việt thường "một màu", chưa đủ sâu để chạm đến xúc cảm người nghe nên chưa được nhiều bạn trẻ biết đến.

Nhưng có thương yêu, thiêng liêng đến đâu thì cha cũng là con người như bao người, và cha cũng có thể phạm sai lầm… Đâu đó vẫn có những tâm tư, nỗi lòng của các chàng trai, cô gái tuổi mới lớn khi bị người cha, gia đình quản thúc quá nhiều, gây áp lực khiến những đam mê, khát khao tuổi trẻ bị vùi lấp… như giai điệu "Papa don’t preach" (Ba ơi, xin đừng "lên lớp" con nữa) của Madonna hay "Overprotected" (Bị kiểm soát quá mức) của Britney Spears…

Ca khúc có thể xếp vào loại "dữ dội" nhất ở nhóm này có thể gọi tên "Numb" (Sự tê liệt) của nhóm nhạc Linkin Park. Có thể những người cha sẽ hơi phật lòng khi lần đầu nghe những giai điệu này. Nhưng với trái tim của một người cha và là người cũng từng trải qua thời niên thiếu bất kham, ắt hẳn họ sẽ hiểu được điều những người con mình muốn gửi gắm, về những bất đồng vẫn luôn xảy ra do khoảng cách thế hệ… để từ đó hoàn thiện, mở lòng hơn.

Những người nổi tiếng đã nói gì về cha của mình?

"Đây là cái giá mà bạn phải trả cho việc có một người cha tuyệt vời. Bạn có niềm vui, những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời và êm ái. Và rồi bạn cũng có ngập tràn nước mắt phía cuối con đường" - nhà văn Mỹ Harlan Coben.

"Một người cha thì hơn cả một trăm người thầy" - nhà thơ danh tiếng người Anh George Herbert.

"Cha của tôi đã từng nói rằng không bao giờ là trễ để làm điều bản thân muốn làm. Chúng ta sẽ không thể biết được mình sẽ đi xa đến đâu nếu không bao giờ thử" - huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

"Cha tôi là người bạn tốt nhất cũng như hình mẫu hoàn hảo nhất. Ông là người cha, người thầy, người cố vấn, người chồng tuyệt vời nhất mà tôi biết" - vận động viên chơi golf nổi tiếng Tiger Woods.

CÔNG NHẬT (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên