
Bài đăng cho biết chủ cửa hàng đã hài hước bình luận: "Colorado vốn nổi tiếng với những loại cây khiến người ta 'phê'. Giờ thì đến cả động vật cũng không cưỡng lại được!" - Ảnh: Facebook
Gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước một câu chuyện hài hước đến khó tin: Một con sư tử núi được cho là đã lẻn vào một cửa hàng thú cưng ở Colorado Springs, Mỹ - không phải để kiếm ăn, mà là để "đắm mình" trong đống cỏ mèo (catnip) giữa gian hàng đồ cho mèo!
Theo bài đăng lan truyền, nhân viên cửa hàng đã "sốc toàn tập" khi phát hiện vị "khách không mời" trong cửa hàng vào buổi sáng.
Đoạn video có vẻ như là trích từ camera an ninh được cho là cho thấy con sư tử đi dạo quanh các gian hàng một cách bình thản, lướt qua khu thức ăn cho chó, bỏ qua cả chim cảnh, và tiến thẳng đến khu vực đồ chơi cho mèo.
Tại đây, nó cào rách một túi cỏ mèo, rồi... lăn ra sàn, lăn qua lăn lại đầy khoái chí như một con mèo khổng lồ đang "phê thuốc".
Sau đó lực lượng kiểm lâm được gọi đến, và đưa con thú về rừng an toàn.
Bài đăng nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Facebook, đặc biệt là trên fanpage "StoryTime", thu hút hơn 192.000 lượt tương tác.
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, không có bất kỳ bằng chứng nào từ các nguồn tin đáng tin cậy xác nhận sự việc này từng xảy ra.
Qua tìm kiếm trên Google với từ khóa "Colorado mountain lion store catnip", Snopes không tìm thấy kết quả từ các trang tin lớn.
Ngoài ra bức ảnh lan truyền cũng bị nghi là giả mạo. Dù chưa có dấu hiệu rõ ràng từ các công cụ phát hiện hình ảnh tạo bởi AI, nhưng bối cảnh trong ảnh lại không giống một cửa hàng thú cưng, mà giống một cửa hàng tiện lợi.
Đặc biệt, khi truy ngược ảnh bằng công cụ TinEye, kết quả cho thấy bức ảnh có thể được lấy từ một video ghi lại vụ trộm xảy ra tại Canada, sau đó bị chỉnh sửa để thêm hình ảnh sư tử.

Video ghi lại vụ trộm xảy ra tại Canada năm 2018. Trong đó bối cảnh cửa hàng giống hệt bối cảnh được cho là nơi con sư tử chơi cỏ mèo - Ảnh: Youtube
Theo điều tra của Snopes, đây là một trường hợp điển hình của hiện tượng "AI slop" - thuật ngữ chỉ những nội dung giả mạo, chất lượng thấp, thường được tạo bằng trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích câu like, thu hút tương tác và kiếm tiền từ quảng cáo.
Dù chưa thể xác định chính xác nguồn gốc câu chuyện, nhưng các fanpage chia sẻ câu chuyện này có nhiều điểm tương đồng với các mạng lưới nội dung giả từng bị phát hiện.

Ở góc phải bên dưới ảnh hiển thị mốc thời gian 4-5-2022 - thế nhưng lại hoàn toàn vắng bóng trên mạng cho đến tận tháng 9 năm nay. Snope lập luận: Nếu đây là một sự kiện thật sự gây sốc, chắc chắn đã được đưa tin từ thời điểm đó - Ảnh: Snopes
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận