16/04/2013 10:56 GMT+7

Có khi nào người đồng giới được kết hôn?

T.LỤA - L.ANH
T.LỤA - L.ANH

TT - Nguyễn Hải Yến, 31 tuổi, giám đốc dự án của Trung tâm ICS (một tổ chức của người đồng tính, song tính và chuyển giới) đang sống chung với bạn gái là N.T.H. tại TP.HCM. H. từng lập gia đình và có một con gái. Khi H. hiểu về giới tính thật của mình thì gia đình đổ vỡ. H. và con gái chuyển vào TP.HCM sống cùng Yến trong một khu chung cư nhỏ.

Cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của những gia đình khác: sáng đưa con đi học, chiều về sớm đón con, cùng chợ búa, cơm nước. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ thì Yến là tổ ấm của H.. Thế nhưng Yến thường xót xa nói rằng mối quan hệ của họ, xét trên góc độ luật pháp, chỉ là bạn cùng phòng.

Con đường xa

“Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều sự kỳ thị của gia đình và xã hội để đến được với nhau. Giờ đây lo lắng và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tương lai của con. Tôi lo nhất là khi con đi học, bây giờ mới học mẫu giáo, nhưng sau này lớn lên thì sao? Các bạn cùng trường hỏi sao nhà mày có hai mẹ mà không có cha thì không biết con sẽ bị tổn thương như thế nào? Môi trường phát triển an toàn cho trẻ không chỉ có hai người chúng tôi tạo ra, mà còn trường học, ở ngoài xã hội... Nếu như pháp luật không đi tiên phong ủng hộ hôn nhân đồng giới thì những đứa trẻ như con của chúng tôi sẽ rất thiệt thòi” - Yến chia sẻ.

ICS tạo điều kiện để Yến về sớm đón em bé và có thời gian chăm sóc con. “Tôi chưa bao giờ thấy nhớ nhung và yêu thương một đứa trẻ con như thế. Nhưng tôi rất buồn khi nghĩ rằng xét về góc độ pháp lý, mình với con không có mối ràng buộc nào”- Yến nói về tình thương của mình dành cho con của bạn gái. Yến có nhiều dự định cho tương lai với H. và con gái: nhập hộ khẩu diện KT3 cho H. và con, chuẩn bị cho con học ở ngôi trường tốt nhất.

Trong một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) năm 2010, người đồng tính nữ thường lấy chồng để thoát khỏi sức ép gia đình và tạo vỏ bọc “bình thường” cho mình. Lý do họ nêu ra là: muốn có con (66%), sức ép gia đình (50%), muốn có ai đó để nương tựa (44%) và vì áp lực của xã hội (40%). Nhiều người trong số họ sau khi lập gia đình vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng tính ở nhiều mức độ khác nhau như người yêu, bạn bè... Điều này gây ra nhiều sức ép về tâm lý, và có thể dẫn đến những đổ vỡ của gia đình khi bị phát hiện.

Bước ngoặt lớn của cuộc đời

Ông Lê Quang Bình (viện trưởng Isee) cho biết: “Tôi nhớ tháng 6-2012, có thông tin về việc Bộ Tư pháp lấy ý kiến cho dự thảo Luật hôn nhân gia đình và có thể sẽ chấp nhận hôn nhân đồng giới thì trong cộng đồng người đồng tính ai cũng vui mừng. Mọi người bảo nhau VN đã bắt đầu xem xét về quyền của người đồng tính. Luồng gió ấy đã tạo ra tâm thế mới cho cộng đồng, họ được sống thoải mái hơn, nhiều bạn công khai giới tính thật của mình hơn và coi đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời dù chưa biết việc sửa luật sẽ đi đến đâu.

Việc các tờ báo chính thống bàn về quyền công nhận hôn nhân đồng giới đã giúp mọi người trong giới phấn chấn hơn. Khi pháp luật chấp nhận hôn nhân đồng giới thì người đồng tính sẽ không còn bị kỳ thị nữa. Ở VN, nhiều người cho rằng đồng tính là bất bình thường và bệnh hoạn, gây ra sự bất bình thường về tâm lý đối với người đồng tính, nhất là với các bạn ở tuổi vị thành niên. Chính các bậc cha mẹ bị sức ép của xã hội đã dồn sức ép lên con. Nhiều trường hợp làm con bị tâm thần, tạo ra bi kịch vô cùng lớn”.

Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh trong quá trình sống chung của người đồng tính gần đây là vấn đề tài sản và quyền nuôi con nuôi trong trường hợp họ chia tay. So với những cặp vợ chồng bình thường, người đồng tính có xu hướng dễ chia tay hơn do thực tế họ gặp nhiều sức ép từ gia đình và xã hội. Tuy nhiên, do pháp luật chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính nên không có quy định để phân xử về tài sản và quyền nuôi con của họ.

Pháp luật hiện hành không cho phép làm con nuôi của hai người cùng lúc, trừ trường hợp đó là vợ chồng, trong khi quan hệ của những người cùng giới tính không được thừa nhận là hôn nhân. “Tôi cho rằng để thừa nhận hôn nhân của người đồng tính cần xem xét kỹ lưỡng, nhưng không nên can dự vào cuộc sống chung của họ hay có quy định có nguy cơ tạo ra sự phân biệt đối xử, kỳ thị. Trong quá trình sống chung phát sinh quyền tài sản có thể giải quyết theo luật định hoặc thỏa thuận ai đóng góp bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Về vấn đề con nuôi, khi xảy ra tranh chấp pháp lý nên giải quyết theo thực chất, nếu phủ nhận quan hệ cha mẹ và con cái giữa họ là không nhân văn”- ông Nguyễn Hồng Hải, Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế Bộ Tư pháp, nhìn nhận.

T.LỤA - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên