
Cảnh trong trích đoạn Tạ Ôn Đình chém Tá của vở San Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN
Nhân lễ giỗ lần thứ 193 của Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM sẽ trình diễn những đoạn trích trong tuồng San Hậu tại di tích lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (số 1 đường Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM) vào lúc 14h ngày 22-9.
San Hậu, ký ức không phai trong lòng người mộ điệu
Có thể nói, tuồng San Hậu được xem là tuồng kinh điển trong nghệ thuật hát bội và cải lương tuồng cổ, được cho đã ra đời vào nửa cuối thế kỷ 18. Mấy trăm năm đã trôi qua nhưng đến nay kịch bản này vẫn được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần.
Vở đề cao nhân nghĩa, sự khẳng khái, trung liệt của những trung thần dám đương đầu cái ác để bảo vệ lẽ phải.
Hiện tại, trong các suất diễn phục vụ học đường và lễ hội Kỳ yên, các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM vẫn thường xuyên diễn trích đoạn Tạ Ôn Đình chém Tá trong vở. Đây được xem là màn diễn kinh điển, tập trung tinh hoa, các trình thức vũ đạo đẹp, ước lệ của hát bội.
Đoạn trích diễn tả tên Tạ Ôn Đình truy đuổi Khương Linh Tá cùng Đổng Kim Lân phò ấu chúa về thành San Hậu. Khương Linh Tá đánh lạc hướng cho Đổng Kim Lân ôm ấu chúa chạy thoát, còn ông một mình chống đỡ và bị Tạ Ôn Đình chém đầu.
Ở cảnh này, đắt giá nhất là lúc Khương Linh Tá bị chém bay đầu vẫn lần mò tìm đầu gắn lại khiến quân thù khiếp sợ. Đây là cảnh đòi hỏi tài năng của diễn viên để sao cho ước lệ mà vẫn tạo nhiều cảm xúc với khán giả.
Ngoài San Hậu, nhà hát còn phục vụ khán tuồng Phụng Nghi Đình và Lê Công kỳ án trong ngày tiên thường và chánh giỗ của Tả quân Lê Văn Duyệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận