Phóng to |
| Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 tại Trường ĐH Hoa Sen. Trường này thông báo không xét tuyển NV3 Ảnh: Như Hùng |
Ngay sau khi hết thời hạn đăng ký xét tuyển NV2, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã thông báo xét tuyển thêm 470 chỉ tiêu NV3. Đáng chú ý, các ngành thuộc nhóm ngành cơ khí, công nghệ bột giấy, nhiệt lạnh, thiết kế đồ gỗ nội thất, lâm nghiệp... có chỉ tiêu xét tuyển đúng bằng số chỉ tiêu đã được thông báo xét tuyển NV2 trước đây. Điểm sàn xét tuyển hai NV cũng bằng nhau.
Công lập chờ thí sinh
PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - cho biết nhóm ngành cơ khí năm nào cũng rất khó tuyển sinh dù nhu cầu xã hội về nhân lực lĩnh vực này không hề nhỏ. Các phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận của trường cũng xét tuyển hơn 400 chỉ tiêu NV3. Để mở rộng nguồn tuyển, trường đã áp dụng việc nới khoảng cách điểm ưu tiên khu vực tại phân hiệu Gia Lai lên 1 điểm, trong khi tại phân hiệu Ninh Thuận khoảng cách điểm ưu tiên khu vực là 1 điểm và đối tượng là 1,5 điểm.
|
Còn nhiều chỉ tiêu Hôm nay (13-9), nhiều trường ĐH công lập công bố điểm chuẩn NV2. Rất có thể chỉ tiêu NV3 còn tăng lên khi các trường ĐH vùng, ĐH địa phương có thể sẽ phải xét tuyển NV3 mới tuyển đủ chỉ tiêu. Ở khối các trường ngoài công lập, vẫn còn khá nhiều trường thông báo xét tuyển NV3. |
Tương tự, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng thông báo xét tuyển gần 400 chỉ tiêu NV3. Trong đó, nhiều ngành có chỉ tiêu NV3 tương đương NV2. Sau khi tuyển NV1 và NV2, trường này mới chỉ tuyển được khoảng hơn 50% tổng chỉ tiêu.
ThS Nguyễn Thanh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - nhận xét sự mất cân đối ngành nghề ngày càng tăng khi thí sinh chủ yếu tập trung vào nhóm ngành kinh tế, công nghệ, trong khi nhóm ngành xã hội lại rất thưa thớt. Đây là năm đầu tiên trường phải xét tuyển NV3 vì lượng hồ sơ đăng ký NV2 vào trường không đáng kể dù điểm sàn xét tuyển chỉ bằng điểm sàn chung.
Tại Trường ĐH Đồng Tháp, dù chưa công bố điểm chuẩn NV2 nhưng qua thống kê hồ sơ trường dự kiến phải tuyển khoảng 400 chỉ tiêu NV3 cho các ngành ngoài sư phạm. Riêng ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp có quá ít hồ sơ nên có thể trường sẽ không mở ngành này trong kỳ tuyển sinh năm nay.
ThS Huỳnh Thị Hồng Vinh - trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường ĐH Đồng Tháp - cho biết bậc CĐ có lượng hồ sơ tương đối nhiều nên sẽ chỉ xét NV3 khoảng hai ngành, trong khi đó bậc ĐH nhiều ngành phải xét NV3 mới hi vọng tuyển đủ chỉ tiêu. Một số ngành còn thiếu chỉ tiêu như công tác xã hội, quản lý văn hóa, thư viện thông tin... “Hầu hết các ngành sẽ có điểm chuẩn NV2 bằng điểm sàn. Các ngành ngoài sư phạm còn thiếu chỉ tiêu chủ yếu đều tuyển sinh các khối C và D, trong khi điểm thi các khối này không cao, mặt bằng điểm thi của thí sinh ĐBSCL lại thấp hơn các khu vực khác” - bà Vinh nói thêm.
Trước tình hình này, phân hiệu Trường ĐH Nha Trang tại Kiên Giang phải áp dụng việc nới khoảng cách điểm ưu tiên để xét tuyển NV3 tuy chỉ tiêu chỉ có 180. Trong đó hai ngành thuộc nhóm ngành thủy sản, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 1 điểm. Ông Trương Trọng Ánh - phó phòng đào tạo Trường ĐH Nha Trang - cho biết hai năm gần đây phân hiệu Kiên Giang chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu. Trường áp dụng nới khoảng cách khu vực như vậy nhưng chắc cũng khó tuyển đủ chỉ tiêu cho năm nay. Trường ĐH Quảng Bình cũng phải xét hơn 700 chỉ tiêu bậc ĐH và CĐ bằng NV3, kể cả các ngành sư phạm với điểm sàn xét tuyển bằng điểm sàn chung.
Mất cân đối
Trong khi đó, sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, không ít trường ĐH ngoài công lập đã tuyển đủ chỉ tiêu. Trường ĐH Văn Lang với điểm chuẩn nhiều ngành thuộc nhóm ngành kinh tế lên đến 15,5 và đã tuyển đủ chỉ tiêu. Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) chính thức thông báo kết thúc tuyển sinh, tập trung tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển.
Tương tự, Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM cũng đã tuyển đủ chỉ tiêu với điểm chuẩn NV2 hầu hết các ngành đều trên điểm sàn. Tuy nhiên tại trường này có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các ngành. Trong khi ngành tiếng Trung chỉ có tám thí sinh, Trung Quốc học có 13 thí sinh, quản trị hành chính văn phòng có 34 thí sinh đủ điểm NV2, hầu hết số thí sinh còn lại trúng tuyển vào các ngành kinh tế, Nhật Bản học, công nghệ thông tin.
Tương tự tại Trường ĐH Hùng Vương, trong tổng số hơn 1.500 thí sinh đủ điểm trúng tuyển NV2, có đến 1.295 thí sinh trúng tuyển vào ba ngành: tài chính ngân hàng, kế toán và quản trị kinh doanh. Ngược lại, một số ngành như tiếng Nhật chỉ có tám thí sinh, công nghệ sau thu hoạch 24 thí sinh. Bà Nguyễn Thị Mai Bình - trưởng phòng đào tạo của trường - cho biết: “Mặc dù trường vẫn tiếp tục xét tuyển NV3 với 543 chỉ tiêu bậc ĐH nhưng nhiều khả năng ngành tiếng Nhật sẽ phải đóng cửa. Với ngành công nghệ sau thu hoạch, trường sẽ gắng gượng xem thế nào”.
Đáng chú ý, trường này đưa ra điểm sàn xét tuyển NV3 ngành tài chính ngân hàng lên đến 20 điểm. Theo bà Bình, ngành này đã có đến hơn 700 thí sinh trúng tuyển NV2 và trường đưa ra điểm xét tuyển này để những thí sinh có điểm cao chẳng may rớt NV2 có thể xét tuyển vào trường để được nhận học bổng của trường.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận