24/05/2022 09:05 GMT+7

Cơ hội chứng tỏ năng lực tay nghề

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề TP.HCM đã kết thúc sau một tháng rưỡi tranh tài và tìm ra nhiều gương mặt trẻ hứa hẹn cho một lớp thợ lành nghề.

Cơ hội chứng tỏ năng lực tay nghề - Ảnh 1.

Các thí sinh nghề phục vụ phòng thực hiện bài thi thực hành tay nghề - Ảnh: Q.L.

Sau một năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, hội thi năm 2022 do Thành đoàn cùng Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM tổ chức với tín hiệu vui khi hội đồng giám khảo đánh giá chất lượng tay nghề thí sinh khá đồng đều. Vui nữa khi một số ngành nghề dự đoán có nhu cầu tăng trong xu hướng phục hồi nền kinh tế như: hướng dẫn viên du lịch, thiết kế đồ họa, kế toán doanh nghiệp... có số lượng thí sinh dự thi tăng đáng kể so với các hội thi trước đây.

Mong mỗi bạn từ hội thi này sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu liên tục trên các lĩnh vực khác và đạt được các tiêu chí của "Học sinh 3 rèn luyện" dành cho học sinh nghề.

Anh NGÔ MINH HẢI (phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM)

Trải nghiệm làm nghề khi đang học

Nhiều người thấy thú vị khi hình ảnh cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngồi bệt xuống sàn làm bài thi thực hành tay nghề với thao tác thuần thục. Bạn ấy tên Ngô Thị Thanh (Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng), đoạt giải 3 tay nghề điện công nghiệp. Ngày bước chân vào trường, mọi thứ với Thanh đều bỡ ngỡ, không hẳn vì các thiết bị điện lúc ấy còn khá xa lạ mà vì cả lớp có duy nhất Thanh là... con gái!

Nhưng biết sao được, lỡ yêu kỹ thuật và chọn học ngành điện rồi. Để đến với hội thi cấp thành, Thanh đã qua cuộc sàng lọc trước khi có tên trong đội tuyển của trường đi đấu với các trường khác. Thanh nói về giải thưởng của mình: "Mình muốn chứng tỏ bản thân trong ngành nghề, những việc các bạn nam làm được mình cũng sẽ làm được. Nhưng đó còn là món quà tinh thần mình muốn tặng các thầy cô đã giúp đỡ mình rất nhiều".

Bạn Huỳnh Công Ẩn (Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist) - giải nhất nghề hướng dẫn viên du lịch - cho rằng các bạn đã có cơ hội hữu ích để vận dụng kiến thức đã học vào thực tế từ chính hội thi này. "Tôi nhận ra thế mạnh của bản thân, cả hạn chế để biết mình cần tiếp tục rèn luyện sao cho tốt hơn nữa. Chúng tôi được giao lưu với bạn bè cùng nghề đến từ nhiều trường khác và đó là cơ hội học hỏi được nhiều điều từ các bạn thí sinh khác" - Ẩn nói.

Còn với Nguyễn Thái Sơn (Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) - giải nhất nghề thiết kế website, hội thi là cơ hội kiểm chứng những gì đã học vào thực tiễn ngay khi còn chưa ra trường. Với Sơn, nếu chiến thắng sẽ được giải thưởng, còn nếu chưa chiến thắng, cả khi thất bại thì cái được lớn nhất vẫn là bài học kinh nghiệm giúp bản thân trưởng thành hơn.

Cơ hội chứng tỏ năng lực tay nghề - Ảnh 3.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương trao thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất các nghề của hội thi - Ảnh: Q.L.

Gần hơn với nhu cầu doanh nghiệp

Huỳnh Công Ẩn cho biết ngay tại hội thi đã được gặp một số doanh nghiệp, biết được các tiêu chí tuyển dụng của họ và xem đây là cơ hội để tìm kiếm một công việc phù hợp cho bản thân sắp tới. Còn Ngô Thị Thanh bộc bạch cần phải hoàn thiện tay nghề của mình thêm nữa, cũng như kỳ vọng tìm được một công việc tốt, đúng với ngành nghề yêu thích đã chọn và sẽ học hỏi thêm để phát triển bản thân tốt hơn.

Cùng với đánh giá về chất lượng tay nghề của thí sinh dự thi năm nay tương đối đồng đều, khá tốt, hội thi còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp. Ghi nhận phản hồi từ một số đơn vị đều nhận định rằng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà hội thi yêu cầu với thí sinh đã gần hơn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Quang Dũng (giám đốc nhân sự Công ty TNHH sản xuất - thương mại cơ khí Hồng Ký), doanh nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ với hội thi bởi đó là trải nghiệm tốt, giúp học sinh ngày càng vững tay nghề hơn. Ở góc độ ngược lại, ông Dũng nói cần thêm nhiều hội thi tương tự vừa giúp doanh nghiệp tìm được nhân sự phù hợp, vừa rút ngắn giai đoạn hội nhập của các bạn khi đi làm. "Ngoài tay nghề, chúng tôi còn nhìn ra các bạn có yêu nghề hay không qua hội thi, và doanh nghiệp luôn tìm những người như thế" - ông Dũng phân tích.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải nhận định hội thi đã làm tốt việc kết nối giữa các trường, giữa thí sinh với doanh nghiệp, mở ra cơ hội việc làm, nghề nghiệp tương lai cho các bạn chọn học nghề. Anh Hải nói rất trân trọng sự hỗ trợ, cố vấn chuyên môn và bồi dưỡng thí sinh có chất lượng gửi đến hội thi của các trường, sự đồng hành của các doanh nghiệp và hy vọng điều này sẽ duy trì tốt hơn trong những năm tới.

Chuẩn thi nghề quốc gia

19 ngành nghề được tổ chức thi tay nghề năm 2022 gồm: thiết kế đồ họa, thiết kế website, công nghệ ôtô, cơ điện tử, điện công nghiệp, điện lạnh, điện tử, điều khiển tự động (tự động hóa), thiết kế kỹ thuật cơ khí, hàn, tiện, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ phòng, dược sĩ, điều dưỡng, thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp.

Hội đồng giám khảo các nghề dự thi cho biết việc ra đề, chấm thi, các yêu cầu trong phần thi thực hành tay nghề đều tuân thủ những đòi hỏi về kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức liên quan bám sát việc thi tay nghề chuẩn quốc gia.

97 bạn có kết quả cao qua hai phần thi lý thuyết và thực hành tay nghề đã được chọn trao giải trong 549 thí sinh tham gia hội thi năm nay. Trong đó có 23 giải nhất, 23 giải nhì, 23 giải ba cùng 28 giải khuyến khích.

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng giành giải nhất toàn đoàn vì có nhiều thí sinh đoạt giải và giải cao. Giải nhì thuộc về Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist, Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức giải ba và Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh giải khuyến khích.

Tay nghề giỏi, rộng cơ hội nghề nghiệp Tay nghề giỏi, rộng cơ hội nghề nghiệp

TTO - 97 bạn có tay nghề tốt nhất vừa được nhận các giải thưởng của Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề TP.HCM 2022, tổng kết và trao giải ngày 21-5.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên